Trong hơn 52.000 tỉ đồng nợ thuế đến 90 ngày và trên 90 ngày của cả nước thì Hà Nội nắm giữ tới 17.000 tỉ đồng, lớn hơn tổng số thuế nợ của 47 địa phương khác cộng lại.

Nợ thuế của Hà Nội lớn hơn gần 50 địa phương cộng lại

tuyetnhung | 23/08/2017, 14:20

Trong hơn 52.000 tỉ đồng nợ thuế đến 90 ngày và trên 90 ngày của cả nước thì Hà Nội nắm giữ tới 17.000 tỉ đồng, lớn hơn tổng số thuế nợ của 47 địa phương khác cộng lại.

Tổng cục Thuế vừa có văn bản gửi các cục thuế địa phương chỉ rõ thực tế tổng số tiền nợ thuế có khả năng thu đến 90 ngày và trên 90 ngày của cả nước tại thời điểm 30.6 là hơn 52.000 tỉ đồng, tăng 7,3% so với cuối năm 2016.

Trong số hơn 52.000 tỉ đồng nợ thuế trên, 16 địa phương có điều tiết ngân sách Trung ương được giao chỉ tiêu thu nợ là hơn 40.800 tỉ đồng, còn lại trên 11.000 tỉ đồng của 47 địa phương khác.

Đứng đầu trong danh sách là Hà Nội với chỉ tiêu giao thu nợ là trên 17.000 tỉ đồng. Tiếp đến là TP.HCM với chỉ tiêu trên 11.000 tỉ đồng.Ngoài ra, một số địa phương được giao mức thu hồi hơn 1.000 tỉ đồng như: Vĩnh Phúc (hơn 1.770 tỉ đồng), Bình Dương (trên 1.710 tỉ đồng), Thái Bình (khoảng 1.300 tỉ đồng), Hải Phòng (trên 1.200 tỉ đồng), Quảng Ninh (1.013 tỉ đồng)...

Trước các khoản nợ đọng trên, Tổng cục Thuế đề nghị Cục trưởng Cục thuế các thành phố, địa phương chịu trách nhiệm trước Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính về việc thu hồi khoản tiền nợ đọng thuế đảm bảo thu đạt tối thiểu số tiền thuế nợ được giao.

Tổng cục Thuế cho biết nguyên nhân của tình trạng trên là do hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp gặp khó khăn, nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng thua lỗ, mất khả năng thanh toán, tài sản đã thế chấp tại ngân hàng, dẫn đến chưa nộp ngay, nộp kịp thời tiền thuế phát sinh vào NSNN. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cơ quan thuế địa phương đối với công tác đôn đốc nợ chưa sát sao.

Việc thực hiện cưỡng chế, công khai thông tin người nợ thuế, chưa chỉ đạo thường xuyên liên tục các bộ phận chức năng trong việc thực hiên đôn đốc xử lý nợ và cưỡng chế nợ. Đây là hạn chế làm ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả của công tác quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thu...

Trong 6 tháng đầu năm 2017, cơ quan thuế đã thanh tra, kiểm tra 26.151 cuộc thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp và kiểm tra 188.869 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Số thuế xử lý tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là hơn 6.201 tỉ đồng. Trong đó, tiền thuế kiến nghị thu hồi hơn 5.247 tỉ đồng, xử phạt gần 954 tỉ đồng. Số thuế đã nộp NSNN là hơn 3.154 tỉ đồng.

Về công tác kiểm tra nội bộ, trong nửa đầu năm 2017, toàn hệ thống Thuế đã thực hiện 829 cuộc kiểm tra (bao gồm 721 cuộc theo kế hoạch và 108 cuộc đột xuất) tại 870 đơn vị.

Số đơn vị phát hiện sai phạm là 188 đơn vị, số tiền thuế sai phạm là hơn 2,7 tỉ đồng, trong đó số tiền kiến nghị thu hồi là hơn 2,4 tỉ đồng, kiến nghị khác 283,44 triệu đồng. Số tiền đã thu hồi nộp NSNN là hơn 1,3 tỉ đồng.

Số cán bộ thuế vi phạm phát hiện qua kiểm tra là 355 người, đã xử lý hành chính 335 người. Trong đó, ngành đã kiểm điểm rút kinh nghiệm 326 người, khiển trách 4 người, cảnh cáo 3 người, hạ bậc lương 1 người, buộc thôi việc và chuyển cơ quan điều tra 1 người.

Tuyết Nhung
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nợ thuế của Hà Nội lớn hơn gần 50 địa phương cộng lại