Chính quyền các cấp ở tây nam Nga đã buộc tội một nhóm nông dân lùa lợn chặn đường trái phép trên một đoạn xa lộ qua nước Kazakhstan láng giềng, theo báo Moscow Times ngày 12.9.

Nông dân Nga lùa lợn chặn đường để phản đối chính quyền

Trần Trí | 13/09/2017, 11:53

Chính quyền các cấp ở tây nam Nga đã buộc tội một nhóm nông dân lùa lợn chặn đường trái phép trên một đoạn xa lộ qua nước Kazakhstan láng giềng, theo báo Moscow Times ngày 12.9.

Quan chức Sở Nội vụ vùng Orenburg cho biết khoảng 100.000 người biểu tình đã giải tánsau khi chính quyền cho biết họ có thể bị phạt 10.000 rúp (170 USD), theo hãng tin nhà nước RIA.

Có thông tin cho rằngnhóm người này đãlùa lợnđi biểu tình từ rạng sáng 11.9, sau khi chính quyền tịch thu máy điện toán của một nông trại mà người biểu tình là xã viên, trong một cuộc điều tra gian lận.

Việc tịch thu chiếc máy điện toán làm gián đoạn một hệ thống cho ăn tự động vốn dùngđể nuôi 28.000 con lợn của nông trại.

Tuần trước, Trung tâm lai giống lợntuyển chọn Vishnevsky nói rằng các tài liệu và máy điện toán bị tịch thu “có thể liên quan những khoản trợ giá do chính quyền vùng Orenburg cấp”.

Giám đốc trung tâm, ông Viktor Zheleznov nói: “Nông trại chúng tôi đã hoạt động hơn 11 năm, các loại giấy tờ đều minh bạch. Chúng tôi không thể giải thích vì sao có cuộc khám xét này”.

Viktor Korshunov, lãnh đạo doanh nghiệp vùng, nói với RIA: “Tịch thu máy điện toán trong điều kiện hiện đại cũng không khác gì đóng cửamột doanh nghiệp, nhất là khi hầu hết quytrình lao động đều được tự động hóa”.

Bảo Vĩnh (theo Moscow Times)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghệ thông tin là ngành luôn ‘khát nhân lực’
một giờ trước Khoa học - công nghệ
Ngày 28.3, Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) cùng Trung tâm Hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số TP.HCM (DXCenter) đã tổ chức hội thảo chia sẻ về xu hướng ngành công nghệ thông tin và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nông dân Nga lùa lợn chặn đường để phản đối chính quyền