Vào Ngày Quốc kỳ Nga (22.8), một nữ giáo viên đã tự xích mình vào tượng Lenin nhằm ‘sân khấu hóa’ ý tưởng về ‘những vấn nạn của nước Nga'.

Nữ giáo viên tự xích mình để 'sân khấu hóa' ý tưởng về những 'vấn nạn của nước Nga'

Trần Trí | 23/08/2017, 14:39

Vào Ngày Quốc kỳ Nga (22.8), một nữ giáo viên đã tự xích mình vào tượng Lenin nhằm ‘sân khấu hóa’ ý tưởng về ‘những vấn nạn của nước Nga'.

Cô giáo Ksenia Sukhorukikh tự xích mình vào một tượng lãnh tụ Leninở vùng Novosibirsksuốt một giờ,trước khi cảnh sát đến đưa cô khỏi hiện trường, theo trang tin địa phương Sib.fm.

Cô Sukhorukikh (28 tuổi)mặc một chiếc đầm ngủ với ngụ ýnước Nga đang ngủ quên, váy được vẽsơn đỏ để thể hiện là máu. Sukhorukikh cũngbịt miệng mìnhđể chỉ trích sự kiểm duyệt, còn dây xích thể hiện sự tuyệt vọng. Các chữ trên dây xích là “tôi đang hấp hối”, “cảnh sát”, “sợ hãi”, “tham nhũng” và “kiểm duyệt”.

Cô còn xích mìnhvào một lá cờ, nói cô cố tình thực hiện màn “sân khấu hóa” này vào Ngày Quốc kỳ Nga.

Cô Sukhorukikh cũng khẳng định không thuộc đảng chính trị nàovà mục tiêucủa cô là để “thu hút sự chú ý của công luận vào những vấn nạn của tổ quốc”.

Theo trang Sib.fm, sau khi được nhân viên y tế khám sức khỏe, cô giáo Sukhorukikhđược đưa đến đồn cảnh sát để thẩm vấn,sau đó cô được thả.

Bích Ngọc (theo Sib.fm)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Chung cư Hà Nội 'ngáo giá' và cảnh báo nguy cơ vỡ 'bong bóng'
Theo báo cáo của các đơn vị nghiên cứu thị trường, căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới trong nhiều năm gần đây.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nữ giáo viên tự xích mình để 'sân khấu hóa' ý tưởng về những 'vấn nạn của nước Nga'