Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên–Huế đang nỗ lực tìm kiếm nữ sinh bị mất tích nghi nhảy xuống sông Bồ.

Nữ sinh lớp 9 mất tích sau khi bỏ lại xe và dép trên cầu An Lỗ

Võ Thế Nghĩa | 25/11/2022, 15:24

Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên–Huế đang nỗ lực tìm kiếm nữ sinh bị mất tích nghi nhảy xuống sông Bồ.

Ngày 25.11, ông Trần Công Phước - Chủ tịch UBND xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp Công an huyện huy động lực lượng, nỗ lực tìm kiếm một nữ sinh bỏ lại xe máy điện trên cầu An Lỗ rồi mất tích.

z3909580382705_92c3f2203c611d347dcd79ff42f03287.jpg
Xe máy điện và dép của nữ sinh nghi nhảy cầu được bỏ lại đêm qua.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ đêm qua (24.11), một số người dân sinh sống gần khu vực cầu An Lỗ thấy một chiếc xe máy điện và một đôi dép giữa cầu nhưng không rõ chủ nhân. Người dân nghi chủ nhân của tài sản nhảy cầu xuống sông Bồ nên đã nhanh chóng trình báo đến chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương xã Phong An trình báo sự việc lên công an huyện để phối hợp tìm kiếm nạn nhân bị mất tích.

z3909580716825_af300b1e83813c491d0f0ee81ebbb33a.jpg
Lực lượng chức năng đang cố gắng hết sức để tìm kiếm tung tích nữ sinh.

Qua quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định, người điều khiển chiếc xe đến vị trí trên là em M.T.H.Tr. (học sinh lớp 9, trú tại xã Phong An) nên đã nhanh chóng liên hệ gia đình và tổ chức tìm kiếm.

Trao đổi với phóng viên, ông Mai Văn Kiệm - bố của nữ sinh bị mất tích chia sẻ, khoảng 12 giờ đêm qua (24.11), mẹ cháu vào giường thì không thấy cháu đâu nên rất lo lắng, một lúc sau gia đình hốt hoảng khi nhận được tin báo từ công an xã nghi cháu đã nhảy xuống cầu An Lỗ.

z3909580721748_f26eddb944fb51b01c8b97cf0d4f0b5e.jpg
Người thân đang mong ngóng tin tức của nữ sinh.

Nhận được tin dữ, bố nữ sinh đã nhanh chóng ra cầu để mong ngóng tin con.

Hiện, lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm tung tích nữ sinh.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
7 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nữ sinh lớp 9 mất tích sau khi bỏ lại xe và dép trên cầu An Lỗ