Mặc dù đã chuyển nhượng biển quảng cáo cho công ty khác nhưng Long vẫn tiếp tục soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng với công ty do vợ làm tổng giám đốc. Biết rõ sự việc nhưng cô vợ vẫn ký hợp đồng kinh tế để cho bên thứ 4 thuê vị trí quảng cáo rồi ngang nhiên chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Nữ tổng giám đốc tiếp tay cho chồng chiếm đoạt tài sản

Thu Anh | 04/08/2016, 17:54

Mặc dù đã chuyển nhượng biển quảng cáo cho công ty khác nhưng Long vẫn tiếp tục soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng với công ty do vợ làm tổng giám đốc. Biết rõ sự việc nhưng cô vợ vẫn ký hợp đồng kinh tế để cho bên thứ 4 thuê vị trí quảng cáo rồi ngang nhiên chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Ngày 4.8, TAND TP.Hà Nội mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử Trần Thăng Long (SN 1975, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội), nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH Xúc tiến thương hiệu BMS cùng lúc về 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Đồng phạm trong vụ ánlà Mai Thị Bích Liên (SN 1984, ở phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội), Tổng giám đốc Công ty cổ phầnĐầu tư Rồng Đông Á– vợ của bị cáo Long, cũng bị xem xét về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, năm 2004, Long thành lập Công ty BMS chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo ngoài trời, tổ chức sự kiện và làm Tổng giám đốc. Sau vài năm hoạt động, công ty của Long nợ tiền thuế và tiền phạt hơn 600 triệu đồng nên đối tượng tự xóa bỏ doanh nghiệp.

Ngay sau đó, Long cùng vợ nhanh chóng thành lập Công ty Rồng Đông Á cũng chuyên kinh doanh các ngành nghề như công ty cũ. Tại thời điểm này, Long vẫn dùng Công ty BMS như lá chắn để bán lại vị trí quảng cáo ngoài trời tại Km 7+850 đường Võ Văn Kiệt cho Công ty Toàn Cầu trong thời hạn 2 năm với giá 70.000 USD kèm theo toàn bộ hồ sơ, giấy phép.

Ngoài ra, tài liệu truy tố Mai Thị Bích Liên cũng nêu rõ do có ý đồ chiếm đoạt tiền từ trước nên ngay sau khi Công ty Rồng Đông Á ra đời, cặpvợ chồng nàyđã nhanh chóng xác lập một giao dịch giả về vị trí quảng cáo nêu trên sau đó bán cho bên thứ tư. Liên đãgiúp sức choviệc làm sai trái của chồngbằng việc tạo ra “hồ sơ ảo” nhằm chào bán vị trí quảng cáo ngoài trời nêu trên với Công ty cổ phầnGolden Gain Việt Nam với giá hơn 1,7 tỉđồng và kéo dài trong 2 năm.

Từ ngày 13.11.2010 đến ngày 20.5.2011, hai vợ chồng đã nhận trước gần 850 triệu đồng của đối tác. Tuy nhiênkhi đượcyêu cầu bàn giao giấy phép từ phía đối tác thì Long lập tức làm giả giấy tờ của cơ quan chức năng.

Chỉ đến khi xảy ra tranh chấp giữa các bên liên quan và có sự vào cuộc của cơ quan chức năng thì hành vi lừa đảocủa hai vợ chồng nàymới bị phát giác. Hiệnvợ chồng Long cùng gia đình đã khắc phục số tiền chiếm đoạt của Công ty cổ phầnGolden Gain Việt Nam.

Tuy nhiên, tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đãquyết định hoãn phiên tòa với lýdo bị cáo chưa được bảo đảm đủ thời giansau khi nhận quyết định đưa vụ án ra xét xử. Dự kiếnphiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 26.8.

Nhã Thanh
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL: Nhiều kênh rạch cạn kiệt nước, giao thông thủy gặp khó khăn
12 giờ trước Bảo vệ môi trường
Vào cuối năm 2023, Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam đã dự báo mực nước sông Cửu Long xuống thấp do mưa mùa kết thúc sớm và mùa mưa năm 2024 đến muộn hơn. ĐBSCL không chỉ bị hạn mặn, nắng nóng, thiếu nước canh tác nông nghiệp… mà giao thông đường thủy gặp nhiều khó khăn do mực nước kênh rạch xuống rất thấp.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nữ tổng giám đốc tiếp tay cho chồng chiếm đoạt tài sản