Thủ tướng Jacinda Ardern tuyên bố thời gian phong tỏa thành phố Auckland kéo dài 7 ngày sau khi đã ra lệnh phong tỏa 3 ngày vào giữa tháng 2.

Nước phòng chống COVID-19 số 1 thế giới phải thực hiện phong tỏa lần thứ 2 trong tháng

A.T | 28/02/2021, 07:01

Thủ tướng Jacinda Ardern tuyên bố thời gian phong tỏa thành phố Auckland kéo dài 7 ngày sau khi đã ra lệnh phong tỏa 3 ngày vào giữa tháng 2.

Theo kết quả nghiên cứu được Viện Lowy của Australia công bố cách đây đúng 1 tháng, New Zealand được đánh giá là quốc gia đứng thứ 1 trên thế giới về hiệu quả ngăn chặn và xử lý đại dịch COVID-19. Nhưng New Zealand cũng đang đối mặt với làn sóng dịch mới và vừa phải phong tỏa thành phố lớn nhất Auckland lần thứ 2 trong tháng 2.

Auckland bắt đầu thực hiện lệnh phong tỏa vào sáng nay 28.2, lần phong tỏa thứ hai trong một tháng khi các cơ quan y tế cố gắng kiểm soát một ổ coronavirus thuộc biến thể Anh dễ lây lan hơn.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tuyên bố thời gian thực hiện phong tỏa kéo dài 7 ngày sau khi đã ra lệnh phong tỏa 3 ngày vào giữa tháng 2.

Các nhà chức trách y tế cho biết, trình tự gen của một ca nhiễm mới được ghi nhận vào hôm qua 27.2, đã dẫn đến việc phong tỏa. Cơ quan y tế cho biết chuỗi bệnh lần này lên 13 ca.

Bộ trưởng Bộ ứng phó COVID-19 Chris Hipkins cho biết: "Có bao nhiêu trường hợp tại thời điểm này, chúng tôi chỉ đơn giản là không biết".

Trường hợp mới được coi là đã lây nhiễm từ một tuần qua. Đó là một sinh viên 21 tuổi, đã đến thăm một số địa điểm công cộng trong thời gian đó.

Lệnh phong tỏa mới, với các hạn chế ở Cấp độ 3, cho phép mọi người chỉ rời khỏi nhà để mua sắm nhu yếu phẩm và làm công việc cần thiết. Các địa điểm công cộng sẽ bị đóng cửa. Phần còn lại của New Zealand cũng thắt chặt hạn chế xuống Cấp độ 2, gồm cả giới hạn về các cuộc tụ tập công khai.

New Zealand, với dân số 5 triệu người, chỉ ghi nhận hơn 2.000 trường hợp nhiễm coronavirus kể từ khi bắt đầu đại dịch và 26 trường hợp tử vong.

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 28.2 (theo giờ VN), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 114.347.007 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 2.536.274 ca tử vong.

Số bệnh nhân bình phục đã lên tới 89.869.399 người, 21.941.334 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 90.555 ca nguy kịch.

Trong vòng 24 giờ qua, các nước ghi nhận số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới gồm: Brazil (59.438 ca), Mỹ (57.629 ca) và Pháp (23.996 ca); Mỹ dẫn đầu về số ca tử vong mới (với 1.423 ca), tiếp theo là Brazil (1.233 ca) và Mexico (782 ca).

Mỹ, Ấn Độ và Brazil là 3 nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới. Số ca nhiễm tại Mỹ hiện là 29.195.858 triệu người, trong đó có 524.539 ca tử vong. Ấn Độ ghi nhận tổng cộng 11.096.440 ca nhiễm, bao gồm 157.087 ca tử vong. Trong khi đó, số ca tử vong tại Brazil là 254.221 trong tổng số 10.517.232 ca nhiễm.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nước phòng chống COVID-19 số 1 thế giới phải thực hiện phong tỏa lần thứ 2 trong tháng