Sáng ngày 08.08.2020, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) đã thực hiện trao tặng các trang, thiết bị y tế quan trọng, cần thiết bảo hộ sự an toàn cho đội ngũ y bác sĩ của TP. Hội An và huyện Điện Bàn, Quảng Nam.

OCB ủng hộ thiết bị y tế cho tỉnh Quảng Nam

08/08/2020, 12:08

Sáng ngày 08.08.2020, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) đã thực hiện trao tặng các trang, thiết bị y tế quan trọng, cần thiết bảo hộ sự an toàn cho đội ngũ y bác sĩ của TP. Hội An và huyện Điện Bàn, Quảng Nam.

OCB ủng hộ thiết bị y tế cho tỉnh Quảng Nam chống dịch COVID-19

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại tại một số địa phương, đặc biệt tại tỉnh Quảng Nam, công tác phòng chống, kiểm soát và chữa trị cho các bệnh nhân đang được thực hiện quyết liệt nhằm hạn chế sự lây lan, đảm bảo an toàn cho người dân.

Với mong muốn đồng hành và chia sẻ phần nào các khó khăn, tiếp thêm sức mạnh, nguồn lực cho đội ngũ y bác sĩ tại tỉnh Quảng Nam, OCB đã thực hiện trao tặng các trang thiết bị y tế quan trọng và cần thiết, bảo hộ an toàn trong công tác phòng chống và chữa trị cho các bệnh nhân nhiễm bệnh.

"Chúng tôi tin tưởng rằng với sự đồng lòng góp sức của OCB và toàn thể người dân trên cả nước, Quảng Nam nói riêng và Việt Nam nói chung sẽ kiểm soát đại dịch, phục hồi kinh tế", đại diện OCB chia sẻ.

Việc trao tặng thiết bị y tế đạt tiêu chuẩn cho tỉnh Quảng Nam lần này, một lần nữa, khẳng định tinh thần sẻ chia và trách nhiệm của OCB với xã hội. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình “OCB – Chung tay bảo vệ cộng đồng” mà ngân hàng đã triển khai ngay giai đoạn dịch bệnh xảy ra. Trước đó, OCB đã phối hợp cùng Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công (TTC Hospitality), tổ chức địa điểm lưu trú cho các y bác sĩ Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh đang công tác trong tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19.

Song song là các chương trình hỗ trợ thiết thực dành cho khách hàng như tặng nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang y tế, đồ phòng hộ; miễn phí mọi giao dịch online trên OCB OMNI.

Đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng do tác động của dịch bệnh, OCB đã và đang rà soát, điều chỉnh các chương trình cho phù hợp với tình hình thực tế và tiếp tục thực thi các chính sách ưu đãi nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn thuận lợi, giúp họ khôi phục hoạt động, phần nào góp phần thúc đẩy quá trình phục hồi của nền kinh tế Việt Nam. Đặc biệt, vào cuối tháng 7 vừa qua, Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới, và OCB đã thực hiện ký kết hợp đồng với gói vay 40 triệu USD, nâng tổng hạn mức tín dụng IFC cấp cho OCB lên 180 triệu USD. Với khoản hỗ trợ này, OCB sẽ cấp vốn vay bổ sung để những doanh nghiệp trong nước bị gián đoạn về dòng tiền có thể duy trì hoạt động, tăng cường thanh khoản và đồng thời kéo giãn thời hạn trả nợ của các doanh nghiệp.

Q.C

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
13 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
OCB ủng hộ thiết bị y tế cho tỉnh Quảng Nam