Olwen house là dự án nhà ở kết hợp kinh doanh cho một gia đình trẻ thuộc thế hệ 9X tọa lạc một khu dân cư tầng thấp Đà Nẵng. Kiến trúc ngôi nhà là sự giao thoa và tiếp nối trên nhiều khía cạnh: đô thị và thiên nhiên, quá khứ và hiện tại, các thế hệ người trong gia đình.

Olwen house, ‘nhà quê ra phố' ở Đà Nẵng

24/08/2019, 12:44

Olwen house là dự án nhà ở kết hợp kinh doanh cho một gia đình trẻ thuộc thế hệ 9X tọa lạc một khu dân cư tầng thấp Đà Nẵng. Kiến trúc ngôi nhà là sự giao thoa và tiếp nối trên nhiều khía cạnh: đô thị và thiên nhiên, quá khứ và hiện tại, các thế hệ người trong gia đình.

Trước khi xây nhà, cặp vợ chồng trẻ người Quảng Nam đã từng mơ ước về một tổ ấm với nhiều không gian sinh hoạt chung rộng rãi, có nhiều góc nhỏ để con trẻ chơi đùa. Bài toán được đặt ra đối với các kiến trúc sư của D1 Archiectural Studio là sự kết hợp không gian sống, làm việc, showroom kinh doanh trongmột không gian có diện tích 75m2 nằm trong con hẻm nhỏ chưa đầy 3m.

Olwen house được cảm hứng từ phong tục cũng như khung cảnh sinh hoạt trong một ngôi nhà ba gian truyền thống của miền Trung.

Tầng 1 và 2 dùng để kinh doanh. Đây là showroom trưng bày, studio và nơi làm việc.

Không gian kinh doanh kết nối với không gian ở bằng một cầu thang sắt lớn màu đỏ đặt ngoài trời để đảm bảo sự riêng tư, yên tĩnh.

Tầng 3 là khu vực nhà ở của chủ nhân. Đây là khu vực rõ nét nhất của kiến trúc 3 gian kiểu miền Trung. Phía trước, là phòng ngủ và phòng sinh hoạt chung; gian giữa được sử dụng làm phòng khách, bếp và khu vực ăn uống; phía sau là nơi riêng tư của cả căn nhà, bao gồm phòng ngủ chính, phòng tắm và khu vườn nhỏ.

Các không gian ngủ đều có gác lửng để tăng diện tích sử dụng đồng thời, đây cũng là nơi cho các bé chơi đùa.

Tầng trên cùng được lợp mái ngói, bên dưới đóng trần gỗ, giống như mái và trần của những ngôi nhà nông thôn. Đây là nơi chủ nhân thư giãn.

Toàn cảnh thiết kế 3D không gian ngôi nhà

Nhật Hạ - Ảnh: Quang Trần/Design Boom

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Olwen house, ‘nhà quê ra phố' ở Đà Nẵng