Những đồ vật gần gũi tưởng chừng như vô hại đôi khi lại chính là nguyên nhân khiến bạn khó thụ thai, thậm chí có thể bị hiếm muộn, vô sinh.

Ống hút nhựa uống trà sữa có thể gây nguy cơ hiếm muộn

07/07/2015, 18:25

Những đồ vật gần gũi tưởng chừng như vô hại đôi khi lại chính là nguyên nhân khiến bạn khó thụ thai, thậm chí có thể bị hiếm muộn, vô sinh.

Xà phòng và lăn khử mùi
Một thành phần kháng khuẩn và kháng nấm phổ biến thường được gọi là triclosan có liên quan mật thiết đến chứng hiếm muộn và nặng hơn là vô sinh. Đáng lo ngại là loại hóa chất này được dùng rất nhiều trong các sản phẩm như xà phòng và lăn khử mùi. Triclosan đã được chứng mình là có thể làm rối loạn các kích thích tố trong cơ thể những người sử dụng thường xuyên.
Sản phẩm tạo mùi hương
Chị em phụ nữ thường có thói quen dùng hương thơm trong quần áo, chất xả vải, máy sấy tóc, lăn khử mùi… rất có thể là nguyên nhân gây vô sinh ở nữ giới. Bởi thành phần chính để tạo mùi hương là chất phthalates, một hóa chất độc hại có khả năng gây rối loạn chức năng sinh lý của chị em, dẫn tới vô sinh. Do vậy, bạn hãy sử dụng các sản phẩm có chiết xuất từ thực vật, dùng giấm trắng để làm mềm vải… hoặc dùng những sản phẩm có chất lượng đã được kiểm chứng không gây hại cho cơ thể.
Nhung vat dung quen thuoc gay nguy co hiem muon-hinh-anh-1
Ảnh minh họa
Quần lót thời trang
Với phụ nữ, những chiếc quần đủ mọi kiểu dáng chất liệu tuy mang đến vẻ quyến rũ nhưng lại là nỗi kinh hoàng của "vùng tam giác". Theo nhiều nghiên cứu, tỉ lệ mắc các bệnh viêm nhiễm phụ khoa ở những người có thói quen dùng quần lót thời trang cao hơn những người dùng quần lót cotton nhiều lần. Các bệnh viêm nhiễm nếu không được chữa trị phù hợp có thể dẫn đến việc khó thụ thai thậm chí gây vô sinh.
Đối với nam giới các loại quần lót dù là cotton nhưng nếu như chúng quá chật cũng có thể làm ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản, làm giảm chất lượng tinh trùng và gây ra chứng hiếm muộn.
Chảo chống dính
Nhung vat dung quen thuoc gay nguy co hiem muon-hinh-anh-2
Chảo không dính là người bạn thân thiết của những người nội trợ, chúng có thể thuận tiện cho việc làm sạch, nhưng không phải cho việc thụ thai. Lớp phủ không dính có chứa các hóa chất có tên là perfluorooctanoic acid (PFOA ), một chất có liên quan đến vấn đề hiếm muộn. Trong thực tế, nhiều dữ liệu nghiên cứu cho thấy rằng những phụ nữ có nồng độ PFOA trong máu cao hơn thường phải trải qua giai đoạn thụ thai và mang thai khó khăn hơn.
Thức ăn đóng hộp
BPA hoặc bisphenol A, là một hóa chất thường được tìm thấy trong nhựa cứng, được sử dụng để làm nhiều loại hộp đựng thức ăn và chai nước, cũng như trong các lớp lót của lon nhôm và giấy biên nhận . Rất nhiều nghiên cứu đã cho thấy mức độ BPA trong nước tiểu của nam giới càng cao thì số lượng tinh trùng của họ càng thấp hơn.
Một nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng phụ nữ có lượng hóa chất BPA trong máu gấp đôi mức an toàn chỉ có 50% số trứng có thể thụ tinh được. Các nghiên cứu khác cũng đã chỉ ra mối liên hệ giữa mức độ BPA và hội chứng buồng trứng đa nang (có thể dẫn đến vô sinh).
Ống hút
Nhung vat dung quen thuoc gay nguy co hiem muon-hinh-anh-3
Nhiều loại ống hút màu sắc thực chất được làm từ nhựa tái chế
Người tiêu dùng nên thận trọng khi sử dụng ống hút cho đồ uống. Theo các chuyên gia về thực phẩm, một số ống hút chứa những vật liệu độc hại có thể hòa tan vào đồ uống. Sử dụng lâu dài có thể gây hại cho hệ thống tiêu hóa, phát dục sớm, vô sinh hoặc thậm chí ung thư.
Những loại ống hút to, như loại thường dùng để uống trà sữa trân châu, nguy hiểm hơn vì chúng sử dụng nhiều vật liệu hơn và việc sản xuất tốn kém hơn. Để tiết kiệm chi phí sản xuất nhà chế tạo đã không ngần ngại sử dụng những vật liệu rẻ tiền, kém chất lượng khi sản xuất chúng.
Điện thoại di động
Điện thoại di động đã trở nên quan trọng như quần áo và thức ăn trong đời sống hiện đại. Mặc dù các nhà khoa học vẫn còn đang tranh cãi khả năng điện thoại di động có thể làm cho bạn vô sinh nhưng hầu hết các chuyên gia chăm sóc sức khỏe sinh sản tại các nước phát triển đều khuyên bạn không nên giữ điện thoại di động trong túi quần. Một số nghiên cứu lâm sàn đã nhận thấy khi đặt điện thoại gần vùng bẹn của nam giới, bức xạ phát ra có thể ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng.
Nhung vat dung quen thuoc gay nguy co hiem muon-hinh-anh-4
Máy tính xách tay
Trong khi một chiếc máy tính xách tay của bạn có thể mang đến hàng chục lợi ích từ giúp bạn kiếm tiền cho tới tiết kiệm thời gian mua sắm thì bạn cũng nên cân nhắc các tác hại mà nó mang lại.Các nhà khoa học cảnh báo, những người thường xuyên sử dụng máy tính xách tay sẽ có nguy cơ mắc chứng hiếm muộn cao hơn.
Điều này là do thói quen đặt máy tính xách tay trên đùi khi làm việc. Theo nhiều nghiên cứu thì thói quen này có thể ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng của nam giới và làm cho nam giới bị vô sinh. Cụ thể là các báo cáo nghiên cứu cho thấy tinh trùng của nam giới làm việc với một máy tính xách tay đã bị tổn hại đáng kể.
N.V (TH)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
10 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ống hút nhựa uống trà sữa có thể gây nguy cơ hiếm muộn