Trước dư luận không hay về việc có thể hải quân Mỹ vô tình củng cố yêu sách của Trung Quốc trên biển Đông, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ John McCain yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter cung cấp thêm chi tiết về chuyến tuần tra "tự do hàng hải" mà Mỹ thực hiện hôm 27.10 vừa qua.

Ông McCain đòi Lầu 5 góc khẳng định giá trị của chuyến tuần tra trên biển Đông

Một Thế Giới | 12/11/2015, 09:48

Trước dư luận không hay về việc có thể hải quân Mỹ vô tình củng cố yêu sách của Trung Quốc trên biển Đông, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ John McCain yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter cung cấp thêm chi tiết về chuyến tuần tra "tự do hàng hải" mà Mỹ thực hiện hôm 27.10 vừa qua.

Tuần trước, nhiều quan chức Mỹ cho rằng hải quân nước này đã né tránh các cuộc tập trận quân sự trong quá trình đưa tàu USS Lassen tuần tra trong khu vực 12 hải lý quanh một trong những đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp phi pháp tại biển Đông.
Động thái này theo nhiều chuyên gia Mỹ, có thể hiểu là hải quân Mỹ vô tình củng cố yêu sách của Trung Quốc trên biển Đông, thay vì thách thức những yêu sách chủ quyền phi lý của Bắc Kinh như Washington tuyên bố.
Trong bức thư gửi tới Bộ trưởng Bộ quốc phòng Mỹ Ash Carter ngày 9.11, Thượng nghị sĩ McCain cho rằng, việc không gây ra những hiểu lầm về các mục tiêu chính sách đối ngoại của Mỹ là điều hết sức quan trọng.
Ông McCain viết: “Tôi tin rằng Bộ quốc phòng rất cần công khai nói rõ ý đồ pháp lý phía sau hoạt động này và mọi hoạt động có bản chất tương tự trong thời gian tới”.
Washington tuyên bố không chấp nhận chủ quyền của Trung Quốc tại các đảo bồi đắp trái phép trên biển Đông, tuy nhiên giới phân tích cho rằng, việc tàu Lassen chỉ đi qua mà không tiến hành tập trận thì có vẻ như không khác bao nhiêu so với tình huống mà Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS) gọi là nguyên tắc “đi qua vô hại” (innocent passage).
Thượng nghị sĩ McCain yêu cầu Bộ trưởng Carter giải thích rõ những tuyên bố mang tính thách thức từ chuyến tuần tra của tàu Lassen và có phải tàu khu trục USS đã hoạt động theo nguyên tắc “đi qua vô hại” hay không.
Lầu Năm Góc hiện vẫn chưa trả lời chất vấn của Thượng nghị sĩ John McCain.
"Đi qua vô hại" là hành động mà một chiếc tàu của nước này nhanh chóng đi qua vùng lãnh hải của nước khác và chỉ có thể diễn ra trên vùng biển thuộc chủ quyền của nước khác. 
Vì vậy, nếu tàu chiến Mỹ "đi qua vô hại" trong vòng 12 hải lý quanh đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng phi pháp trên các bãi đá ngầm tại quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam), thì đồng nghĩa với việc Mỹ công nhận chủ quyền phi lý của Trung Quốc quanh các hòn đảo phi pháp đó.
Thiên Hà (theo News Week)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tạp chí Một Thế Giới sẽ truyền tải tốt nhất thông tin về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
6 giờ trước Khoa học - công nghệ
Chủ tịch Hội Thông tin khoa học và công nghệ Việt Nam Trần Văn Tùng yêu cầu Tạp chí Một Thế Giới truyền tải tốt nhất những thông tin về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số...
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
  • Những bài báo trên đất Liên Xô của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc
    1 giờ trước Hồ sơ
    Ngày 27.6.1923, Nguyễn Ái Quốc với giấy thông hành cấp cho người thợ ảnh “Chen Vang” rời cảng Hamburg trên con tàu mang tên nhà cách mạng Đức Karl Liebknecht chính thức lên đường sang Liên Xô. Ngày 30.6.1923, Người đến thành phố Petrograd (nay là Saint-Petersburg) - cái nôi của Cách mạng Tháng 10 Nga, và tháng 7 cùng năm Người lên đường tới Moskva. Trên đất nước Liên Xô, Nguyễn Ái Quốc đã viết nhiều bài báo nổi tiếng và cũng có những bài báo viết về Nguyễn Ái Quốc với những đánh giá đặc biệt sâu sắc và những dự cảm chính xác.
  • Diễn văn tại lễ kỷ niệm 100 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2025)
    2 giờ trước Theo dòng thời sự
    Sáng 21.6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Tạp chí Một Thế Giới xin giới thiệu nguyên văn bài diễn văn của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tại lễ kỷ niệm đặc biệt này.
  • Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
    3 giờ trước Sự kiện
    Sáng 21.6.2025, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, các nhà lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu đã dự Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Tổng bí thư có bài phát biểu quan trọng, Một Thế Giới xin trân trọng giới thiệu nguyên văn cùng bạn đọc
  • Nghị quyết 18 yêu cầu báo chí phải gọn hơn để mạnh hơn
    5 giờ trước Sự kiện
    Nghị quyết 18, với mục tiêu tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị, đã yêu cầu báo chí phải "gọn hơn" để "mạnh hơn".
  • Bị châu Âu dọa phạt, Google phải thay đổi trong chức năng tìm kiếm
    5 giờ trước Thế giới số
    Google đã đề xuất những thay đổi đối với kết quả tìm kiếm của mình nhằm làm nổi bật các đối thủ cạnh tranh hơn, với mục đích tránh bị phạt tiềm năng theo Đạo luật Thị trường kỹ thuật số (DMA) của Liên minh Châu Âu (EU).
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông McCain đòi Lầu 5 góc khẳng định giá trị của chuyến tuần tra trên biển Đông