Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ X sẽ tập trung nghe báo cáo, thảo luận và xin ý kiến về 5 nội dung lớn, như kế hoạch đầu tư công trung hạn, sơ kết kế hoạch xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ trên địa bàn TP…

Ông Nguyễn Thiện Nhân lần đầu tiên chủ trì hội nghị Thành uỷ TP.HCM

Phan Diệu | 27/06/2017, 14:17

Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ X sẽ tập trung nghe báo cáo, thảo luận và xin ý kiến về 5 nội dung lớn, như kế hoạch đầu tư công trung hạn, sơ kết kế hoạch xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ trên địa bàn TP…

Sáng 27.6, Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ X đã chính thức khai mạc.Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang cho biết, hội nghị lần này sẽ tập trung nghe báo cáo, thảo luận, xin ý kiến về 5 nội dung lớn. Chẳng hạn như kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020; sơ kết 5 năm Chương trình hành động số 27 ngày 26.7.2012 của Thành ủy về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ trên địa bàn TP…

Theo ôngTất Thành Cang, trong 6 tháng đầu năm, kinh tế TP tiếp tục tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm 2016. Hệ thống kết cấu hạ tầng trên địa bàn TP, những năm qua TP đã huy động mọi nguồn lực tạo bước đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Tuy nhiên, ông Tất Thành Cang cho rằng TP vẫn tồn tại một số khó khăn, thách thức của 6 tháng đầu năm 2017 cần tập trung khắc phục trong thời gian tới. Chẳng hạn như môi trường kinh doanh, sức cạnh tranh của nền kinh tế TP tuy có cải thiện nhưng chưa đạt yêu cầu.

Tiến độ triển khai dự án còn chậm do thiếu vốn và vướng mắc về giải phóng mặt bằng. Tình trạng ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp. Trong khi đó, ngành hàng không lại tăng trưởng quá nhanh, sân bay Tân Sơn Nhất quá tải đã ảnh hưởng, gây khó khăn đến phát triển kinh tế - xã hội và ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không.

Không những vậy, tiến độ xây dựng các tuyến đường sắt đô thị chưa đạt yêu cầu, tiến độ di dời nhà trên kênh rạch còn chậm. Trong vấn đề cải cách hành chính, hiện một số cán bộ công chức còn có biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực. Việc cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửaliên thông còn nhiều bất cập.

Về xây dựng Đảng, TP đã tập trung gjải quyết những bức xúc nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị; chăm lo cho đời sống nhân dân, tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng Đảng. Thế nhưng, ông Tất Thành Cang cũng thẳng thắn nhìn nhận, một số cơ quan, đơn vị chưa quyết liệt trong chỉ đạo, lãnh đạo giải quyết hiệu quả các vấn đề nổi cộm, bức xúc tại địa phương đơn vị. Sự chuyển biến hành động của một số cán bộ đảng viên sau tự phê bình và phê bình của đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu.

Dự kiến, Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ X sẽ diễn ra đến ngày 28.6. Theo chương trình, trong 2 ngày làm việc, phần lớn thời gian sẽ dành thảo luận về các nội dung trong tờ trình, gồm các phiên thảo luận tại tổ và hội trường. Ngày 28.6, hội nghị họp phiên bế mạc.

Phan Diệu
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
10 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Nguyễn Thiện Nhân lần đầu tiên chủ trì hội nghị Thành uỷ TP.HCM