Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI đã bầu ông Nguyễn Văn Nên làm Bí thư Thành ủy TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Văn Nên làm Bí thư Thành ủy TP.HCM

Phan Diệu | 17/10/2020, 21:38

Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI đã bầu ông Nguyễn Văn Nên làm Bí thư Thành ủy TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tối 17.10, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM tổ chức họp báo thông tin kết quả ngày làm việc thứ 4 Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại buổi họp báo, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê cho biết Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra vào tối 17.10. Hội nghị đã tiến hành các công việc theo chương trình.

Theo đó, hội nghị đã bầu 15 người tham gia Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM khóa XI. Trong đó, ông Nguyễn Văn Nên được bầu làm Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu 100% (62/62 phiếu).

Bên cạnh đó, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM khóa X; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Chủ tịch UBND TP.HCM; bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa X, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy được bầu làm Phó bí thư Thành ủy TP.HCM khóa XI.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XI gồm 15 người do ông Dương Ngọc Hải làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XI; còn 14 đại biểu được bầu làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

ong-nguyen-van-nen-bi-thu-thanh-uy-tphcm.jpg
Ông Nguyễn Văn Nên là Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh: Quốc Việt

Ông Nguyễn Văn Nên sinh năm 1957 tại Tây Ninh. Tháng 4.1975, ông tham gia lực lượng công an, trải qua các vị trí công tác từ chiến sĩ cảnh sát hình sự đến Trưởng công an H.Gò Dầu...

Trong thời gian công tác tại Tây Ninh, ông kinh qua nhiều vị trí công tác quan trọng, trong đó từng giữ các chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.

Tháng 7.2011, ông Nguyễn Văn Nên là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây nguyên, sau đó nhận nhiệm vụ Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Tháng 11.2013, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII đã phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Tháng 1.2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông Nên được bầu vào Ban Chấp hành T.Ư Đảng. Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, ông được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Danh sách Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM khóa XI:

1. Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM

2. Ông Lê Hòa Bình, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM

3. Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM

4. Ông Nguyễn Hồ Hải, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM

5. Ông Dương Ngọc Hải, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP.HCM

6. Ông Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP.HCM

7. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Quận ủy quận 5

8. Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM

9. Bà Nguyễn Thị Lệ, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM

10. Ông Lê Thanh Liêm, Phó chủ tịch UBND TP.HCM

11. Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM

12. Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM

13. Ông Nguyễn Thành Phong, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM

14. Ông Trần Lưu Quang, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM

15. Bà Phan Thị Thắng, Phó chủ tịch HDND TP.HCM

16. Bà Trần Kim Yến, Bí thư Quận ủy quận 1

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Nguyễn Văn Nên làm Bí thư Thành ủy TP.HCM