Tại phiên họp Quốc hội chiều 5.4, ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức T.Ư, đã được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ, thay ông Nguyễn Xuân Phúc vừa được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Ông Phạm Minh Chính được bầu làm Thủ tướng Chính phủ

P.V | 05/04/2021, 16:00

Tại phiên họp Quốc hội chiều 5.4, ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức T.Ư, đã được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ, thay ông Nguyễn Xuân Phúc vừa được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Trong 466 đại biểu tham gia biểu quyết (chiếm 97,08% tổng số đại biểu), có 462 người tán thành (96,25%), không tán thành 4 (0,83%). Nghị quyết có hiệu lực thi hành ngay.

Theo chương trình, ngay sau khi kết quả bầu Thủ tướng được công bố, tân Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên thệ trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước

ong-pham-minh-chinh-lam-thu-tuong(1).jpg
Ông Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng - ảnh: Thanh Niên

Ông Phạm Minh Chính cúi mình chào lá cờ Tổ quốc và bước lên bục thực hiện nghi lễ.

"Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào và cử tri cả nước, tôi - Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó", tân Thủ tướng nói.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thay mặt Quốc hội ghi nhận lời tuyên thệ của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Sau khi ông Phạm Minh Chính được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng, các chức danh cao nhất của đất nước đã được kiện toàn sau Đại hội Đảng XIII.

Trước đó, sáng 31.3, ông Vương Đình Huệ đã được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội.

Sáng 5.4, ông Nguyễn Xuân Phúc đã được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước, thay ông Nguyễn Phú Trọng, với 468/468 đại biểu có mặt tán thành.

Ông Phạm Minh Chính sinh ngày 10.12.1958, quê xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá.

Tóm tắt quá trình công tác:

- Năm 1984, ông được phân công làm Nghiên cứu viên Khoa học Cục Nghiên cứu Khoa học, Kinh tế và Kỹ thuật, Bộ Nội vụ.

- Đến năm 1989, ông được điều động sang công tác tại Bộ Ngoại giao, làm Bí thư Thứ nhất tại Đại sứ quán Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Ru-ma-ni.

- Năm 1996, ông được điều trở lại Việt Nam, công tác tại Bộ Công an,

- Năm 2000, ông bảo vệ Luận án Tiến sĩ Luật.

- Năm 2006, ông được bổ nhiệm Phó Tổng cục trưởng Bộ Công an.

- Từng là Chuyên viên Cấp cao Văn phòng Chính phủ; là giảng viên đại học kiêm nhiệm với học hàm Phó giáo sư.

- Ngày 25.4.2007, ông được Thủ tướng Chính phủ phong quân hàm Thiếu tướng Công an Nhân dân.

- Tháng 12 năm 2009, ông được Bộ trưởng Bộ Công an giao nhiệm vụ Phụ trách Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an.

- Ngày 3.2.2010, ông được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an.

- Ngày 9.3.2010, ông được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước phong học hàm Phó Giáo sư chuyên ngành Luật.

- Ngày 16.7.2010, ông được Thủ tướng Chính phủ quyết định thăng cấp bậc từ Thiếu tướng lên Trung tướng.

- Ngày 12.8.2010, ông được Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an.

- Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

- Tháng 8.2011, ông được bổ nhiệm làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.

- Tháng 4.2015, ông được Bộ Chính trị điều động phân công giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

- Tháng 1.2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, ông được bầu vào Bộ Chính trị.

- Ngày 4.2, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký Quyết định số 01-QĐNS/TW phân công ông giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

- Ngày 5.4, tại kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV, ông được bầu làm Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam.

Bài liên quan
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
7 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Phạm Minh Chính được bầu làm Thủ tướng Chính phủ