Cử tri tin tưởng Phó bí thư Trần Lưu Quang nếu được bầu tiếp tục là đại biểu quốc hội sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm, thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa người dân và chính quyền.

Phó bí thư thường trực TP.HCM được cử tri đồng ý giới thiệu ứng cử đại biểu quốc hội

Tú Viên | 05/04/2021, 09:01

Cử tri tin tưởng Phó bí thư Trần Lưu Quang nếu được bầu tiếp tục là đại biểu quốc hội sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm, thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa người dân và chính quyền.

Tối qua 4.4, Ủy ban nhân dân và Ủy ban MTTQ Việt Nam P.Tân Phong, Q.7 tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri tại nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đáng chú ý, danh sách giới thiệu ứng cử có tên ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, đại biểu Quốc hội khóa 14, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Sau khi nghe tiêu chuẩn của đại biểu quốc hội và tiểu sử tóm tắt của ứng cử viên Trần Lưu Quang, các cử tri đánh giá ông Trần Lưu Quang có nhiều phẩm chất xứng đáng là ứng cử viên đại biểu quốc hội.

Cử tri tin tưởng Phó bí thư Trần Lưu Quang nếu được bầu tiếp tục là đại biểu quốc hội sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm, thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa người dân và chính quyền.

Cử tri mong muốn ông Trần Lưu Quang gần dân, gắn bó mật thiết với nhân dân; giải quyết những khó khăn cho người nghèo; quan tâm đến khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng TP.HCM ngày càng phát triển.

Ông Trần Lưu Quang cảm ơn các cử tri đã tín nhiệm giới thiệu ông ứng cử đại biểu quốc hội; cam kết cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. “Đã là đại biểu của dân phải gần dân, thương dân, để chăm lo cho nhân dân, cuộc sống của mọi người mọi nhà", ông khẳng định.

Hội nghị đã biểu quyết với kết quả 100% người tham dự đồng ý giới thiệu ông Trần Lưu Quang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phó bí thư thường trực TP.HCM được cử tri đồng ý giới thiệu ứng cử đại biểu quốc hội