Trong cuộc họp ngày 12.8, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố nước này quyết đánh bật kẻ thù ra khỏi lãnh thổ Nga, đồng thời nhấn mạnh Ukraine sẽ phải nhận phản ứng tương xứng.
Chuyển động

Ông Putin nói quyết đánh bật Ukraine khỏi lãnh thổ Nga

Cẩm Bình 13/08/2024 09:45

Trong cuộc họp ngày 12.8, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố nước này quyết đánh bật kẻ thù ra khỏi lãnh thổ Nga, đồng thời nhấn mạnh Ukraine sẽ phải nhận phản ứng tương xứng.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Ukraine triển khai chiến dịch tấn công biên giới miền Nam nước Nga. Giao tranh đang diễn ra dữ dội, tập trung ở vùng Kursk.

screenshot-2024-08-13-091847.png
Dân Kursk sơ tán tránh giao tranh - Ảnh: EPA-EFE

Quyền thống đốc Kursk Alexei Smirnov báo cáo với ông Putin rằng 28 khu dân cư trên địa bàn vùng hiện nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Ukraine, họ tiến sâu đến 12km. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi tuyên bố khoảng 1.000km2 lãnh thổ Nga đang bị chiếm đóng.

Theo ông Putin, chiến dịch tấn công biên giới nhằm mục đích tạo ưu thế trước lúc ngồi vào bàn đàm phán. Nhưng nhà lãnh đạo Nga thể hiện lập trường cứng rắn: “Chúng ta đàm phán thế nào với kẻ tấn công dân thường lẫn cơ sở hạ tầng dân sự một cách bừa bãi, kẻ tạo ra mối đe dọa đến các nhà máy điện hạt nhân?”.

“Nhiệm vụ chính chắc chắn nằm ở Bộ Quốc phòng Nga. Hãy đẩy lùi, đánh bật kẻ thù ra khỏi lãnh thổ của chúng ta và cùng lực lượng biên phòng giữ vững an ninh biên giới”, ông Putin nói thêm.

Giao tranh buộc hơn 100.000 cư dân Kursk phải sơ tán. Khoảng 11.000 người sống ở quận Krasnoyaruzhsky bên vùng Belgorod lân cận cũng tạm chuyển đến nơi an toàn hơn. Trước đây Ukraine thường tập kích Belgorod bằng tên lửa lẫn máy bay không người lái, nhưng chưa từng thực hiện cuộc tấn công trên bộ nào.

Quy mô chiến dịch tấn công biên giới vẫn chưa rõ ràng. Blog quân sự Nga Rybar nhận định lực lượng Ukraine muốn khiến Nga dàn trải phòng tuyến, tạo nhiều mũi tiến công hòng đột phá ở phía đông chia cắt Belgorod ở phía bắc.

Ngày 12.8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố: “Nga buộc phải lựa chọn hòa bình dù Putin muốn chiến tranh. Chỉ công bằng và có lợi khi phá hủy loạt địa điểm Nga từng được dùng để phát động tấn công sang Ukraine”.

Lý do Ukraine phát động chiến dịch như vậy vẫn còn là bí ẩn. Đây có thể là nỗ lực nhằm ép Nga rút bớt lực lượng đang chiến đấu ở hai vùng Donetsk và Khakiv, nâng cao sĩ khí sau nhiều thông tin chiến sự tiêu cực ở mặt trận phía đông, hoặc cũng có thể nhằm quấy nhiễu hay muốn chiếm ưu thế nhất định trên chiến trường phục vụ đàm phán.

Bài liên quan
Lo sợ Nga tấn công, quốc gia NATO củng cố biên giới bằng 'răng rồng'
Bộ Quốc phòng Litva - quốc gia thành viên NATO - cho biết Litva đã lắp đặt các kim tự tháp bê tông chống tăng (được gọi là "răng rồng") ở phía trước một cây cầu gần biên giới Nga.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ảnh hưởng bão số 3: Hà Nội có 1 người chết, 6 người bị thương, 402 cây xanh đổ, gãy cành
2 giờ trước Sự kiện
Tính đến 7 giờ ngày 7.9, trên địa bàn TP.Hà Nội có 1 người bị chết và 6 người bị thương do cây đổ, 402 cây xanh bị đổ, gãy cành.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Putin nói quyết đánh bật Ukraine khỏi lãnh thổ Nga