Ông Quang được Trung ương điều động, phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng thay ông Lê Văn Thành vừa được bầu giữ chức Phó thủ tướng.

Ông Trần Lưu Quang làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

P.V | 04/05/2021, 13:46

Ông Quang được Trung ương điều động, phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng thay ông Lê Văn Thành vừa được bầu giữ chức Phó thủ tướng.

tran-luu-quang.jpg
Bà Trương Thị Mai, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, trao quyết định và chúc mừng ông Trần Lưu Quang (bìa trái) giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hải Phòng 

Sáng nay 4.5, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức trung ương, đã trao quyết định về việc điều động, phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng cho ông Trần Lưu Quang.

Theo quyết định, Bộ Chính trị điều động, phân công ông Trần Lưu Quang, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Trần Lưu Quang được điều động, phân công giữ chức này thay ông Lê Văn Thành vừa được bầu làm Phó thủ tướng.

Thay mặt Bộ Chính trị, bà Trương Thị Mai nhấn mạnh, để đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, liên tục của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Trung ương Đảng đối với Thành ủy Hải Phòng, Bộ Chính trị đã quyết định điều động, phân công ông Trần Lưu Quang tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Trần Lưu Quang sinh năm 1967, ở thị trấn Trảng Bàng, H.Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, vào Đảng năm 1997, trình độ chuyên môn là kỹ sư cơ khí, thạc sĩ quản lý công.

Ông Trần Lưu Quang từng giữ các chức vụ Phó giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư, Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tây Ninh. Tháng 7.2015, ông Quang được Trung ương Đảng phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2010-2015.

Tháng 2.2019, ông Trần Lưu Quang được điều động thay vị trí ông Tất Thành Cang (bị kỷ luật), làm Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Lưu Quang bày tỏ niềm vinh dự và hứa sẽ cố gắng hết mình, toàn tâm toàn ý với công việc, khiêm tốn học hỏi để cùng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Hải Phòng tiếp nối truyền thống anh hùng của đất cảng, xây dựng một tập thể lãnh đạo đoàn kết nhất trí, thống nhất hành động vì sự phát triển và bình yên của thành phố.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cần Thơ giải ngân hơn 10.468 tỉ đồng vốn đầu tư công năm 2024 như thế nào?
Năm 2024, TP.Cần Thơ được giao kế hoạch vốn đầu tư công hơn 10.468 tỉ đồng, đến nay đã giao chi tiết 8.804 tỉ đồng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Trần Lưu Quang làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng