Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24.2 thông báo tạm hoãn thực hiện kế hoạch tăng thuế với hàng nhập khẩu Trung Quốc, do đàm phán thương mại song phương diễn ra thuận lợi.

Ông Trump hoãn tăng thuế với hàng Trung Quốc

Nguyễn Cẩm Bình- 0901321282- 060113793980 | 25/02/2019, 14:29

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24.2 thông báo tạm hoãn thực hiện kế hoạch tăng thuế với hàng nhập khẩu Trung Quốc, do đàm phán thương mại song phương diễn ra thuận lợi.

Nhà lãnh đạo Washington dự kiến nâng mức thuế mà 200 tỉUSD hàng Trung Quốc phải chịu từ 10% lên 25% nếu hai bên không đạt được thỏa thuận đúng hạn. Tuy nhiên, mới đây ông cho biết quá trình thương lượng về một loạt lĩnh vực phức tạp như bảo vệ sởhữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, nông nghiệp, dịch vụ và tiền tệ có tiến bộ.

Đánh giá đàm phán hiệu quả, nên Tổng thống Trump quyết định: “Tôi sẽ trì hoãn việc tăng thuế vốn chuẩn bị tiến hành vào ngày 1.3. Giả sử hai bên tạo thêm nhiều tiến bộ nữa thì chúng ta tổ chức một cuộc gặp giữa tôi với Chủ tịch Tập Cận Bình tại Mar-a-Lago (Florida, Mỹ) để chốt thỏa thuận”.

Tổng thống Trump không đặt ra thời hạn mới. Phía Nhà Trắng cũng không cung cấp thông tin chi tiết.

Về phía cường quốc châu Á, hãng tin Tân Hoa Xã đưa tin hai bên trong vòng đàm phán mới nhất (diễn ra tại Washington) đạt tiến bộ đáng kể.

Mỹ - Trung đàm phán có tiến bộ - Ảnh: Reuters

Hãng tin Reuters đánh giá quyết định trên của Tổng thống Trump là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy Mỹ - Trung đang tiến gần đến một thỏa thuận giúp chính thức chấm dứt chiến tranh thương mại. Đe dọa tăng thuế thể hiện rõ vai trò “lá bài” quan trọng trong đàm phán.

Vòng đàm phán tuần vừa diễn ra kéo dài cho đến ngày 24.2. Hai đoàn quan chức đã nỗ lực giải quyết bất đồng trong nhiều vấn đề phức tạp, bao gồm doanh nghiệp quốc doanh, trợ cấp nhà nước, ép buộc chuyển giao công nghệ cũng như đánh cắp qua mạng,…

Reuters dẫn một nguồn tin tiết lộ cơ chế đảm bảo thực thi thỏa thuận vẫn là nút thắt trong thương lượng. Washington yêu cầu xây dựng một cơ chế đủ mạnh để giám sát Bắc Kinh tiến hành cải cách cho đến khi hoàn thành, trong khi đó cường quốc châu Á chỉ muốn một quy trình đánh giá “công bằng và khách quan”.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan
Bộ Tư pháp Mỹ và TikTok muốn tòa án nhanh chóng xét xử, ra phán quyết về luật có thể cấm ứng dụng
Bộ Tư pháp Mỹ và TikTok đã yêu cầu Tòa án phúc thẩm Mỹ đặt ra lịch trình nhanh chóng để xem xét các thách thức pháp lý với luật mới yêu cầu tập đoàn ByteDance (Trung Quốc) phải thoái vốn khỏi TikTok ở Mỹ trước ngày 19.1.2025, hoặc ứng dụng chia sẻ video ngắn nổi tiếng này sẽ đối mặt với lệnh cấm.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương giới thiệu ông Tô Lâm để bầu làm Chủ tịch nước, ông Trần Thanh Mẫn bầu làm Chủ tịch Quốc hội
12 giờ trước Theo dòng thời sự
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, được Trung ương giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước. Ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, được giới thiệu để bầu Chủ tịch Quốc hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Trump hoãn tăng thuế với hàng Trung Quốc