Ông Trương Duy Nhất, cựu Trưởng văn phòng đại diện Báo Đại Đoàn Kết tại Trung Trung Bộ bị tuyên phạt mức án 10 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Ông Trương Duy Nhất bị tuyên án 10 năm tù

09/03/2020, 15:18

Ông Trương Duy Nhất, cựu Trưởng văn phòng đại diện Báo Đại Đoàn Kết tại Trung Trung Bộ bị tuyên phạt mức án 10 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bị cáo Trương Duy Nhất tại phiên sơ thẩm - Ảnh: TTXVN

Ngày 9.3, TAND TP.Hà Nội mở lại phiên xét xử sơ thẩm đối với ông Trương Duy Nhất, cựu Trưởng văn phòng dại diện Báo Đại Đoàn Kết tại Trung Trung Bộ do liên quan việc bán trụ sở của báo này tại Đà Nẵng trái quy định. Ông Nhất bị truy tố và đưa ra xét xử về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại khoản 3 điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tại phiên tòa, ông Phan Văn Anh Vũ - Giám đốc Công ty Xây dựng 79 có mặt với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Chỉ sau nửa ngày xét xử, HĐXX TAND TP.Hà Nội nhận định hành vi của bị cáo Nhất là rất nghiêm trọng, vi phạm pháp luật; hành vi đó không những xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, của cơ quan, tổ chức được pháp luật bảo vệ mà còn gây ảnh hưởng xấu đến trật tự quản lý hành chính, gây mất niềm tin của quần chúng nhân dân đối với cơ quan hành chính nhà nước.

Trước đó, đại diện VKS đề nghị xử phạt bị cáo Trương Duy Nhất từ 10 -11 năm tù và cho rằng bị cáo Trương Duy Nhất có hành vi cố ý, vì động cơ cá nhân muốn giúp Phan Văn Anh Vũ mua được nhà đất công sản với giá thấp hơn giá trị thực tế, bị cáo đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để làm trái công vụ.

Theo cáo buộc của Viện KSND tối cao, năm 1996, ông Nhất là Trưởng văn phòng đại diện khu vực Trung Trung Bộ báo Đại Đoàn Kết, được giao liên hệ với chính quyền Đà Nẵng sau khi tờ báo đề nghị UBND thành phố cấp hoặc cho thuê nhà làm văn phòng đại diện.

Do mối quan hệ quen biết, ông Nhất ký hợp đồng nguyên tắc để Công ty Xây dựng 79 của Phan Văn Anh Vũ thay thế nộp tiền. Căn nhà sau đó được chuyển nhượng cho Công ty Xây dựng 79.

Tuy nhiên, năm 2011, Công ty Xây dựng 79 gỡ bỏ biển hiệu và đóng cửa Văn phòng Trung Trung Bộ Báo Đại Đoàn Kết tại số nhà 82 Trần Quốc Toản; Công ty Xây dựng 79 đồng ý bồi thường cho Báo thời gian sử dụng nhà với số tiền 1 tỉ đồng. Cùng ngày, hai bên đã ký biên bản thanh lý hợp đồng nguyên tắc số 64/TTB ngày 20.8.2004. Báo Đại Đoàn Kết đã sử dụng số tiền 1 tỉ đồng này chi thuê trụ sở văn phòng đại diện, nộp thuế thu nhập và đã hạch toán sử dụng hết.

Tại phiên tòa, bị cáo Nhất khẳng định không được hưởng lợi trong việc này, mục đích mua nhà số 82 Trần Quốc Toản để đáp ứng nhu cầu về văn phòng làm việc, chỉ làm theo chỉ đạo của tổng biên tập…

Nhã Thanh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Trương Duy Nhất bị tuyên án 10 năm tù