Ông Vũ Mão sinh năm 1939 tại Hà Nội. Ông là một chính khách, nhà thơ, nhạc sĩ, Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam; Hội viên Hội Âm nhạc Hà Nội.

Ông Vũ Mão - cựu Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội qua đời

30/05/2020, 12:03

Ông Vũ Mão sinh năm 1939 tại Hà Nội. Ông là một chính khách, nhà thơ, nhạc sĩ, Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam; Hội viên Hội Âm nhạc Hà Nội.

Ông Vũ Mão (1939 -2020) - Ảnh: Trí Lâm

Ông từng giữ các chức vụ: Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh từ năm 1982 đến năm 1987; Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Hội đồng Nhà nước từ năm 1987 đến 1992; Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội từ năm 1992 đến năm 2002; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội từ năm 2002 đến năm 2007; Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 5, 6, 7, 8, 9 (từ năm 1982 đến năm 2006); Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khóa 9, 10, 11; Ủy viên Ủy ban Sửa đổi Hiến pháp 1992. Cùng với sự cống hiến cho Đảng và Nhà nước, ông đã có nhiều những tác phẩm thơ, văn, nhạc tâm đắc được cả nước và thế giới biết tới.

Ông Vũ Mão từng là thiếu sinh quân học tại Quế Lâm (Trung Quốc), trải qua quá trình hoạt động cách mạng, công tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Ông Vũ Mão nghỉ hưu từ tháng 1.2008. Sau khi nghỉ hưu, ông làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia; Trưởng ban Liên lạc Cựu cán bộ Đoàn thanh niên Trung ương; Trưởng ban Liên lạc cựu thiếu sinh quân Việt Nam; Chủ tịch Câu lạc bộ Cựu đại biểu quốc hội

Lam Thanh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Vũ Mão - cựu Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội qua đời