Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) ngày 27.4 đã bầu ông Phạm Văn Thanh làm Chủ tịch nhiệm kỳ 2016 - 2021, thay ông Bùi Ngọc Bảo nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1.5 tới.

Petrolimex có Chủ tịch HĐQT mới

tuyetnhung | 27/04/2018, 20:08

Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) ngày 27.4 đã bầu ông Phạm Văn Thanh làm Chủ tịch nhiệm kỳ 2016 - 2021, thay ông Bùi Ngọc Bảo nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1.5 tới.

Ông Phạm Văn Thanh sinh năm 1972, từng kinh qua các chức vụ như Giám đốc chi nhánh PJICO Hải Phòng và gần nhất là Ủy viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex (PA).

PA được thành lập ngày 28.4.2008. Dưới sự "chèo lái" của ông Thanh, PA hiện đã "phủ sóng" 5 sân bay trọng điểm trong nước làTân Sơn Nhất, Nội Bài, Cát Bi, Đà Nẵng và Cam Ranh với thị phần chiếm hơn 30%.

Hiện tại, Petrolimex có 7 thành viên là người đại diện vốn nhà nước. Trong đó, ông Bùi Ngọc Bảo được giao phụ trách Bộ phận đại diện vốn của nhà nước, cũng là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký quyết định về việc nghỉ hưu đối với ôngBảo. Theo quyết định này, ông Bảo sẽ thôi đại diện phần vốn nhà nước, thôi phụ trách bộ phận quản lý phần vốn nhà nước tại Petrolimex và nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1.5.

Cũng trong ngày hôm nay, Đại hội cổ đông Petrolimex thông qua danh sách bầu nhân sự bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Petrolimex nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trong đó, ông Yoshihiro Sato sẽ là người đại diện phần vốn của cổ đông nước ngoài JX trong Hội đồng Quản trị, thay ông Hitoshi Kato nhận nhiệm vụ mới.

Như vậy, Hội đồng Quản trị Petrolimex nhiệm kỳ mới gồm: Chủ tịch Phạm Văn Thanh;các ủy viên: Nguyễn Thanh Sơn, Phạm Đức Thắng, Trần Ngọc Năm, Lê Văn Hướng, Nguyễn Anh Dũng và Yoshihiro Sato.

Tuyết Nhung
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Petrolimex có Chủ tịch HĐQT mới