Đỗ Việt Hùng lập tài khoản Facebook rồi thường xuyên viết “Ai muốn người yêu cũ quay lại thì inbox sẽ được như mong muốn”. Một cô gái trẻ vừa chia tay người yêu đã bị Hùng lừa lấy hơn 300 triệu đồng vì tin tưởng vị “pháp sư” này sẽ làm lễ cầu cho người yêu quay lại.

‘Pháp sư hàn gắn tình yêu’ lừa cô gái trẻ hơn 300 triệu đồng

Quang Cường | 23/08/2019, 10:26

Đỗ Việt Hùng lập tài khoản Facebook rồi thường xuyên viết “Ai muốn người yêu cũ quay lại thì inbox sẽ được như mong muốn”. Một cô gái trẻ vừa chia tay người yêu đã bị Hùng lừa lấy hơn 300 triệu đồng vì tin tưởng vị “pháp sư” này sẽ làm lễ cầu cho người yêu quay lại.

Công an huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) vừa bắt giữ Đỗ Việt Hùng (SN 2000, trú tại thôn 5, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, trước đó Đỗ Việt Hùng đã lập một tài khoản trên mạng xã hội Facebook có tên Hoàng Ngọc Linh. Sau đó Hùng thường xuyên đăng các dòng trạng thái với nội dung “Ai muốn người yêu cũ quay lại thì inbox (nhắn tin riêng - PV) sẽ được như mong muốn”.

Đầu tháng 5.2019, chị T.T.C. (SN 1993, trú huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) tình cờ đọc được nội dung bài viết của Hùng. Lúc này chị C. vừa chia tay người yêu nhưng vẫn đang còn lưu luyến vàmuốn người yêunối lại tình cảm với mình nên đã nhắn tin cho Hùng.

Qua quá trình trao đổi bằng tin nhắn, Hùng hứa hẹn với chị C. chắc chắn sẽ làm cho người yêu cũ của chị này quay lại. Theo hướng dẫn của Hùng, chị C. đã chuyển vào tài khoản của thanh niên này 4 triệu đồng để làm “lễ cầu người yêu cũ quay trở lại” và 500.000 đồng tiền công.

Tiếp đó, vị “pháp sư hàn gắn tình yêu” này lại nhắn tin cho chị C. bảo chị chuyển thêm 5 triệu đồng để làm lễ lần 2.

Khi biết được “con mồi” đã “mắc câu”, Hùng tiếp tục yêu cầu chị C. muốn làm nhanh để người yêu cũ sớm quay lại thì chuyển thêm tiền vào tài khoản của y. Vì nhẹ dạ cả tin, chị C. đã chuyển tiền cho Hùng tổng cộng 38 lần với tổng số tiền là 318 triệu đồng.

Đến giữa tháng 7.2019, chị C. nghi ngờ mình đã bị lừa nên đã trình báo Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên.

Sau quá trình thu thập thông tin, điều tra làm rõ sự việc, Công an huyện Cẩm Xuyên đã bắt giữ Hùng khi y đang nói chuyện với chị C. tại thị trấn Cẩm Xuyên (huyện Cẩm Xuyên).

Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận do nghiện trò chơi điện tử và đánh bài nên đã nghĩ ra cách lừa đảo trên mạng xã hội. Số tiền chiếm đoạt được qua lừa đảo, Hùng đã dùng vào trò chơi chơi điện tử và đánh bài. Chị C. là 1 trong 5 nạn nhân đã bị Hùng lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Công an huyện Cẩm Xuyên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Quang Cường
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cần Thơ giải ngân hơn 10.468 tỉ đồng vốn đầu tư công năm 2024 như thế nào?
Năm 2024, TP.Cần Thơ được giao kế hoạch vốn đầu tư công hơn 10.468 tỉ đồng, đến nay đã giao chi tiết 8.804 tỉ đồng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
‘Pháp sư hàn gắn tình yêu’ lừa cô gái trẻ hơn 300 triệu đồng