Sáng 31.8, thượng tá Lâm Phước Nguyên, Trưởng công an huyện Châu Thành (Hậu Giang) cho biết, sau khi làm việc cùng các bên liên quan, hướng xử lý bước đầu là phạt hành chính, cảnh cáo anh Võ Văn Ph. (47 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) vì tung tin giả bị cướp.

Phạt hành chính chủ vựa trái cây tung tin giả bị cướp

Hồ Hùng | 31/08/2016, 10:56

Sáng 31.8, thượng tá Lâm Phước Nguyên, Trưởng công an huyện Châu Thành (Hậu Giang) cho biết, sau khi làm việc cùng các bên liên quan, hướng xử lý bước đầu là phạt hành chính, cảnh cáo anh Võ Văn Ph. (47 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) vì tung tin giả bị cướp.

“Từ tin báo bị cướp của anh Ph., chúng tôi đã cho rà soát các đối tượng khả nghinhưng thấy không ai phù hợp với lờikhai của anh Ph. Lời khai củaanh này cũng có một số điểm nghi vấn. Bằngcác biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng anh Ph. đã thừa nhận chính mình tung tin về vụ cướp giả”, thượng tá Nguyên cho biết.

Ngày 30.8, anh Ph. và vợ cũng đã đến trình diện vàlàm việc tại Công an huyện Châu Thành lần thứ 2theo yêu cầu. Anh Ph. cũng tái thừa nhận chính mình đãnghĩ ra việcdựng hiện trường giả, báo bị cướp 70 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 6 giờ sáng 28.8, ông Trần Văn Trí, ngụ ấp Tân Hưng, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, phát hiện anh Ph.,người thuê nhà của mình để mở vựa trái cây, bị trói tay chân dưới gốc xoài. Sau khi được giải cứu, anh Ph. cho biết khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, anh bị 4 thanh niên bịt mắt, dùng dao khống chế cướp 70 triệu đồng rồi trói ở đó.

Làm việc với công an, cuối cùng anh Ph. thừa nhậnchính anh thuê 1 người bạn ở cùng quê An Giang vớigiá 500.000 đồng để trói anh, tạo hiện trường giả. Nguyên do là gần đâykhi xuống Hậu Giang mua trái cây, anh quen 1 phụ nữ bán vé số ở thị trấn Ngã Sáu. Cô này ép anh phải đưa tiền, nếu không sẽ quậy phá không cho anh làm ăn.

Sau khi đưa tiền cho cô gái, sợ vợ phát hiện tiền vốn mua bán bị thâm thủngnên anh Ph. nghĩ ra việc tung tin giả bị cướpđể “hợp thức hóa” số tiền đã đưa cho cô gái kia.

Thanh Nguyễn
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Chuyên gia nói gì về dự thảo nghị định điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu?
một giờ trước Thị trường và chính sách
Chuyên gia đồng tình việc ghi nhận sản lượng điện giá 0 đồng khi chưa tính toán được toàn bộ lợi ích-chi phí và những hệ lụy của việc các hộ điện mặt trời tự sản, tự tiêu bán điện vào lưới điện quốc gia. Tuy nhiên, cần tính toán cụ thể về lợi và hại của lượng điện này.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phạt hành chính chủ vựa trái cây tung tin giả bị cướp