Dù đã tìm kiếm nhiều lần nhưng suốt 7 tháng qua, gia đình anh Lắm vẫn không thấy cây kèn “mất tích” của con trai mình. Khi nghe tiếng ho của đứa con trai 4 tuổi phát ra giống như tiếng kèn, anh Lắm nghi ngờ và đưa con đến bệnh viện kiểm tra thì phát hiện cây kèn nhỏ nằm ở phổi của con trai.

Phát hiện cây kèn đồ chơi trong phổi bé trai nhờ ho ra tiếng kèn

Hồ Quang | 13/04/2017, 18:59

Dù đã tìm kiếm nhiều lần nhưng suốt 7 tháng qua, gia đình anh Lắm vẫn không thấy cây kèn “mất tích” của con trai mình. Khi nghe tiếng ho của đứa con trai 4 tuổi phát ra giống như tiếng kèn, anh Lắm nghi ngờ và đưa con đến bệnh viện kiểm tra thì phát hiện cây kèn nhỏ nằm ở phổi của con trai.

Theo người nhà của bé trai Cao Ngọc Bảo (4 tuổi, quê Long An), cách đây 7 tháng, khi chơi với bà ngoại,cậu bé nuốt phải cây kèn đồ chơi. Lúc đógia đìnhcó đưa bé tới bệnh viện kiểm tra nhưng bác sĩ không phát hiện ra.

Sau đó bé Bảo haycó dấu hiệu ho khò khè. Mỗi lần bé hothì người nhàmua thuốc về cho cháu uống thì bệnh lại hết.

“Chính vì như thế nên tui không nghĩ cháu nuốt cây kèn vào phổi. Tuy nhiên, thời giangần đây, mỗi buổi sáng cháu thường hay ho và mỗi lần ho lại phát ra âm thanhy hệt tiếng cây kèn đã “mất tích” 7 tháng trước. Lúc đó tui bắt đầu nghi ngờ và lập tức đưa bé đến bệnh viện để kiểm tra lại”, anh Cao Văn Lắm (cha bé Bảo) cho biết.

Ngày 13.4, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết, kết quả chụp CT – scan 3D nhận thấytrong phổi cháu Bảo cócây kèn nhỏ. Các bác sĩ đã lập tức tiến hành nội soi để gắp cây kèn ra khỏi phổi của cháu bé.

“Hiện sức khỏe bé đang tiến triển tốt, dự kiến sẽ được xuất viện trong ít ngày tới”, bác sĩ Nguyễn Tuấn Như, khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho hay.

Theo bác sĩ Như, do cây kèn mắc ở phổi nên mỗi khi ho, luồng hơi mạnh tác động vào cây kèn nên phát ra tiếng kêu. Tuy nhiên, rất may cho bệnh nhi này làdù cây kèn nằm trong phổi một thời gian khá dài nhưng chưa để lại những di chứng ở phổi, nếu không sẽ rất nguy hiểm.

Hồ Quang
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
21 phút trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phát hiện cây kèn đồ chơi trong phổi bé trai nhờ ho ra tiếng kèn