Ông Trung nói với công an, do nhà nằm cặp bờ sông nên không biết ai "chơi ác" cất giấu gần 3.000 bao thuốc lá lậu dưới sàn nhà của mình.

Phát hiện gần 3.000 bao thuốc lá lậu dưới sàn nhà, chủ nhà nói không biết

Tô Văn - Tiến Tầm | 01/08/2021, 16:21

Ông Trung nói với công an, do nhà nằm cặp bờ sông nên không biết ai "chơi ác" cất giấu gần 3.000 bao thuốc lá lậu dưới sàn nhà của mình.

Chiều 1.8, Công an P.Núi Sam, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang thuộc tổ Châu Đốc, phát hiện một điểm tập kết gần 3.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu.

2-chu-nha.jpg
Gần 3.000 bao thuốc lá lậu được công an đưa về trụ sở tiếp tục điều tra, làm rõ - Ảnh: Anh Tầm

Trước đó, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 1.8, nhận được tin báo tố giác của người dân, Công an P.Núi Sam phối hợp cùng tổ công tác liên ngành chống buôn lậu của tỉnh, tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà ông Võ Quang Trung (SN 1979, ngụ tổ 8, khóm Vĩnh Tây 2, P.Núi Sam). Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện và thu giữ dưới sàn nhà ông Trung có cất giấu nhiều bọc nilon màu đen, bên trong có chứa 2.990 bao thuốc lá ngoại nhập lậu, nhãn hiệu Hero và Jet.

Vụ việc đang được lực lượng Công an P.Núi Sam tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Người Việt có gien về KH-CN, là lợi thế để phát triển ngành bán dẫn
1 giờ trước Nhịp đập khoa học
Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng cho hay Việt Nam có nhiều lợi thế về công nghiệp bán dẫn, trong đó đáng chú ý là người Việt có gien về khoa học công nghệ. Lợi thế này không kém gì lợi thế về địa chính trị.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phát hiện gần 3.000 bao thuốc lá lậu dưới sàn nhà, chủ nhà nói không biết