Sáng 28.3, Công an TP. Cần Thơ cho biết vừa phát hiện vụ việc nghiêm trọng: 10 người đi ô tô, đột nhập nhà người khác để khống chế 4 người - trong đó có 2 người nước ngoài, đưa lên xe chở đi.

Phát hiện vụ hai người Pháp và hai người Việt bị ‘bắt cóc’ vì thiếu nợ 7 tỉ đồng

28/03/2020, 11:22

Sáng 28.3, Công an TP. Cần Thơ cho biết vừa phát hiện vụ việc nghiêm trọng: 10 người đi ô tô, đột nhập nhà người khác để khống chế 4 người - trong đó có 2 người nước ngoài, đưa lên xe chở đi.

Tuấn Hero, người được cho là chủ mưu bắt người để đòi nợ - Ảnh: Công an TP.Cần Thơ cung cấp

Cụ thể, vào khoảng 7 giờ 20 ngày 26.3, nhóm 10 người đi ô tô, đeo khẩu trang che kín mặt, bất ngờ đột nhập vào 1 căn nhà ở khu dân cư An Thới, đường Cách Mạng Tháng Tám, P.Bùi Hữu Nghĩa, Q.Bình Thủy. Họ trèo tường để vào, đập ổ khóa, khống chế 4 người (trong đó có 2 người quốc tịch Pháp) đang ở trong nhà, đưa lên xe chở đi theo hướng về TP.HCM.

Phát hiện vụ việc, lãnh đạo Công an TP.Cần Thơ lập tức chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra xác minh. Đến 8 giờ cùng ngày, tại H.Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, công an đã bắt giữ 2 người trong nhóm đi trên xe ô tô biển số 51A-943.60, là Nguyễn Văn Tuấn (tức Tuấn Hero, SN 1978, ngụ 179 Bến Chương Dương, Q.1, TP.HCM), Ngô Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1972, ngụ ấp 3, xã Phong Phú, H.Bình Chánh, TP.HCM).

Ngay sau đó, công an bắt giữ thêm 2 người là Nguyễn Bá An (SN 1991, ngụ số 3726, KP.5, P.Phước Trung, TP.Bà Rịa-Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), Nguyễn Minh Vương (SN 1988, ngụ số 15, lô J, khu dân cư Long Thới, ấp 1, xã Long Thới, H.Nhà Bè, TP.HCM), giải cứu an toàn cho 4 người bị bắt giữ.

Qua điều tra ban đầu, do 4 người này vay của Tuấn Hero khoảng 7 tỉ đồng, không có khả năng chi trả, nên trốn về Cần Thơ. Hay tin, nhóm người do Tuấn Hero cầm đầu đã tìm về Cần Thơ, bắt người.

Đến đầu giờ chiều 27.3, công an bắt thêm 4 người trong nhóm là Lê Văn Dương (SN 1989, ngụ số 38, ấp 2, xã Long Thới, H.Nhà Bè, TP.HCM), Nguyễn Phước Thuận (SN 1985, ngụ ấp An Bình, xã An Thới Đông, H.Cần Giờ, TP.HCM), Lê Quốc Tuấn (tức Mập, SN 1991, ngụ ấp Nhơn Thuận, xã Nhơn Nghĩa, H.Phong Điền, TP.Cần Thơ), và Nguyễn Thanh Hiếu (tức Hiếu đen, SN 1988, ngụ H.Đức Linh, tỉnh Bình Thuận).

Hiện Công an TP.Cần Thơ đang truy bắt những người còn lại, làm rõ vụ việc để xử lý theo pháp luật.

Một số người trong nhóm bị bắt giữ:

Nguyễn Hồ

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phát hiện vụ hai người Pháp và hai người Việt bị ‘bắt cóc’ vì thiếu nợ 7 tỉ đồng