Trước đây, khoa học chỉ coi liệt dương là do các yếu tố tâm lý xã hội, thần kinh, nội tiết tố và tim mạch, nay sau khi phân tích ADN của 36.000 người Mỹ và 222.000 người Anh, các nhà di truyền học và sinh học phân tử lần đầu tiên phát hiện ra đoạn gien mà nếu đột biến thì dẫn đến chứng bất lực ở nam giới ở độ tuổi trung niên.

Phát hiện yếu tố di truyền quyết định 'bản lĩnh đàn ông'

Vũ Trung Hương | 11/10/2018, 14:07

Trước đây, khoa học chỉ coi liệt dương là do các yếu tố tâm lý xã hội, thần kinh, nội tiết tố và tim mạch, nay sau khi phân tích ADN của 36.000 người Mỹ và 222.000 người Anh, các nhà di truyền học và sinh học phân tử lần đầu tiên phát hiện ra đoạn gien mà nếu đột biến thì dẫn đến chứng bất lực ở nam giới ở độ tuổi trung niên.

Theo Proceedings of the National Academy of Sciences, các nhà di truyền học và sinh học phân tử Mỹ lần đầu tiên phát hiện ra đoạn gien mà nếu đột biến thì dẫn đến chứng bất lực ở nam giới ở độ tuổi trung niên. Cụ thể, đoạn ADN này gần với gien SIM1 vốn tham gia vào sự phát triển não bộ, chịu trách nhiệm về sự phát triển của chứng rối loạn cương dương sau tuổi 40. Phát hiện này sẽ giúp phát triển các phương pháp điều trị mới.

Tiến sĩ Eric Jorgenson thuộc tập đoàn Kaiser Permanente, một trong những tác giả của công trình nghiên cứu khẳng định: "Đây là bằng chứng đáng tin cậy rằng bệnh nam khoa có yếu tố di truyền, mở ra cơ hội để phát triển phương pháp điều trị về mặt di truyền".

Các nhà khoa học đã phân tích ADN của 36.000 người Mỹ và 222.000 người Anh. Họ nhấn mạnh rằng trước đâykhoa học chỉ coi liệt dương là do các yếu tố tâm lý xã hội, thần kinh, nội tiết tố và tim mạch.

Nay với phát hiện mới, hóa ra gần 1/4 nguy cơ rối loạn chức năng cương dương là do tăng các biến thể trong khu vực gien SIM1. Các nhà khoa học cho rằng đoạn ADN này có thể cũng chịu trách nhiệm về ham muốn ở phái nữ, nhưng hiện vẫn chưa có công trình nghiên cứu nào được tiến hành về chủ đề này.

Các nhà khoa học lưu ý rằng phát hiện trên cho phép y học tiếp tục tìm kiếm các “gien khác gây chứng bất lực” và phát triển các loại thuốc tương tác với chúng.

Vũ Trung Hương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
3 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phát hiện yếu tố di truyền quyết định 'bản lĩnh đàn ông'