Chủ đề của Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2020 – 2025) là Phát huy tinh thần đoàn kết và sức sáng tạo của đội ngũ trí thức ngành KH-CN, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động và phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam vững mạnh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức ngành KH-CN

Thu Anh | 21/12/2020, 15:56

Chủ đề của Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2020 – 2025) là Phát huy tinh thần đoàn kết và sức sáng tạo của đội ngũ trí thức ngành KH-CN, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động và phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam vững mạnh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chiều 21.12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tổ chức gặp gỡ báo chí thông tin về Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2020 – 2025). Theo đó, Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2020 – 2025) chính thức khai mạc vào ngày 25.12 tại Hà Nội.

Chủ đề của Đại hội là Phát huy tinh thần đoàn kết và sức sáng tạo của đội ngũ trí thức ngành KH-CN, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động và phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam vững mạnh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trên cơ sở đó, Đại hội được diễn ra với phương châm: Đoàn kết – Sáng tạo – Đổi mới – Phát triển.

132529485_170053154808422_7669585154934874160_n.jpg
Quang cảnh buổi thông tin báo chí - Ảnh: T.A

Theo ông Phạm Văn Tân (Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam), năm 2020, COVID-19 đã ảnh hưởng rất nhiều đến tình hình chính trị, kinh tế trên toàn thế giới nhưng Việt Nam đã có những bước kiểm soát dịch rất tốt. Sau nhiều năm hoạt động, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tập hợp được những trí thức tiêu biểu của Việt Nam để tham gia, đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước.

Với chủ đề và phương châm đã đặt ra, ông Đặng Vũ Cảnh Linh (Trưởng ban – Ban truyền thông và Phổ biến kiến thức Liên hiệp Hội Việt Nam) cho biết Đại hội sẽ thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu, bao gồm Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2015 – 2020) và xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 – 2025; Thảo luận, góp ý dự thảo văn kiện Đại hội VIII (nhiệm kỳ 2020 – 2025); Bầu Hội đồng Trung ương, Hội đồng Trung ương bầu Đoàn Chủ tịch, Ủy ban kiểm tra và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khóa VIII (nhiệm kỳ 2020 – 2025).

132522556_418580239185523_4172038766692777056_n.jpg
Ông Phạm Văn Tân (Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) - Ảnh: T.A

Đẩy mạnh phổ biến kiến thức KH-CN

Trong Đại hội tới, ông Phạm Văn Tân kỳ vọng tổ chức ngày càng lớn mạnh, hoàn thiện, phát triển để tập hợp tối đa đội ngũ trí thức tham gia vào Liên hiệp Hội Việt Nam. Bên cạnh đó, ông Tân cũng đặt kỳ vọng sẽ có nhiều hoạt động mang tầm vóc và hình dáng của đội ngũ trí thức KH-CN như tham vấn, tham mưu cho Đảng, Nhà nước về đường lối, chính sách, trở thành tổ chức xã hội lớn, thể hiện được vai trò tư vấn, phản biện xã hội để phản ánh được ý chí, nguyện vọng của dân với những đề án lớn của quốc gia.

Ngoài ra, trong nhiệm kỳ tới của Liên hiệp Hội Việt Nam, vị Phó chủ tịch cũng đặt kỳ vọng: “Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh công cuộc tham gia vào việc khai trí, phổ biến kiến thức KH-CN cho nhân dân, đặc biệt là những công nghệ phục vụ cho cuộc CMCN 4.0...”.

Được biết, Luật KH-CN năm 2013 có nhấn mạnh tới việc phổ biến kiến thức về KH-CN, làm rõ hơn nội dung này, ông Đặng Vũ Cảnh Linh cho biết nếu không có công đoạn truyền thông, phổ biến thì sẽ rất khó truyền tải kiến thức KH-CN đến người dân và đây là nhiệm vụ quan trọng của Liên hiệp Hội Việt Nam.

Theo ông Đặng Vũ Cảnh Linh, từ 2015 -2020, hoạt động phổ biến kiến thức đã được Liên hiệp Hội Việt Nam chú trọng với hơn 40.000 hội thảo, nhiều chương trình tập huấn... Trong nhiệm kỳ sắp tới, hoạt động truyền thông phổ biến kiến thức sẽ là hoạt động đầu tàu của Liên hiệp Hội Việt Nam, đồng thời sẽ xây dựng lộ trình mang tiêu chuẩn quốc tế, gắn liền với việc xây dựng cơ sở dữ liệu trên nền tảng số...

Bài liên quan
Thủ tướng: Việt Nam cần nhiều mạng lưới tri thức đổi mới sáng tạo
Theo thông tin từ Văn phòng Chính phủ, ngày 19.8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp mặt hơn 100 chuyên gia, nhà khoa học trẻ người Việt tiêu biểu ở nước ngoài về nước tham dự Chương trình kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
12 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức ngành KH-CN