Ngày 30.1, sau hơn 5 giờ tiếp nhận thông tin về một trang Facebook tung tin sai sự thật về việc “coronavirus xuất hiện tại tỉnh Thừa Thiên-Huế", Phòng An ninh văn hóa (PA03) Công an tỉnh đã xác minh rõ mọi việc.

Phạt tiền chủ trang Facebook cá nhân tung tin thất thiệt về coronavirus

Quế Sơn | 30/01/2020, 17:13

Ngày 30.1, sau hơn 5 giờ tiếp nhận thông tin về một trang Facebook tung tin sai sự thật về việc “coronavirus xuất hiện tại tỉnh Thừa Thiên-Huế", Phòng An ninh văn hóa (PA03) Công an tỉnh đã xác minh rõ mọi việc.

Cụ thể, PA03 đã ra quyết định xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng với chị H.T.L.N (33 tuổi), là chủ trang Facebook có tên “Nhàn Lê”. Trang Facebook này đã đăng tải dòng trạng thái với nội dung không đúng, gây hoang mang dư luận.

Dòng trạng thái “Huế đã có 1 trường hợp dịch cúm corona, người Vũ Hán, đang nằm cách ly tại BVTƯ Huế. Thông báo cho cả nhà phòng tránh. Xuân an lành!!!” đã được trang Facebook “Nhàn Lê” đăng lên mạng xã hội ngày 29.1. Sau khi đăng tải, dòng trạng thái này đã được cộng đồng mạng chia sẻ với tốc độ nhanh chóng.

Các cơ sở y tế tại tỉnh Thừa Thiên-Huế đã chủ động chuẩn bị ứng phó với coronavirus - Ảnh: Q.S

Để đính chính thông tin, Bệnh viện Trung ương Huế sau đó đã lập tức có văn bản gửi đến Sở Thông tin – Truyền thông và Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế nhằm xác minh về tin đồn sai sự thật.

Ngày 30.1, thông tin từ PA03 cho biếtđơnvị này đã xác minh được chủ nhân Facebook “Nhàn Lê” và mời lên cơ quan làm việc. Tại đây chị N. đã trình bày là do nghe được thông tin từ ngoài chợ, sau đó về đăng lên mạng xã hội cho mọi người cùng cảnh giác chứ không hề có ý định câu like hay làm hoang mang dư luận.

Dòng trạng thái được đăng tải sai sự thật - Ảnh màn hình

Sau khi làm rõ sự việc, PA03 đã dựa theo khoản 3, điều 64, Nghị định 174/2013 để ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền 12,5 triệu đồng đối với chị H.T.L.N. Sau khi biết được nội dung mình đăng tải là không đúng sự thật, chị N. đã tự động xóa những nội dung đăng tải không chính xác về dịch bệnh liên quan tới coronavirus.

Hiện nay, các cơ quan ban ngành tại Thừa Thiên-Huế khẳng địnhtrên địa bàn vẫn chưa xuất hiện bệnh nhân nhiễm coronavirus, kể cả những bệnh nhân nghi nhiễm cũng chưa có. Bệnh viện Trung ương Huế theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh đã chuẩn bị mọi phương án nếu có trường hợp xấu xảy ra.

Quế Sơn
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
8 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phạt tiền chủ trang Facebook cá nhân tung tin thất thiệt về coronavirus