Mặc dù da là một cơ quan có khả năng tái sinh cao, nhưng với các thương tích nghiêm trọng như bỏng hoặc vết thương sâu, da không thể phục hồi hoàn toàn. Thực tế là các vết sẹo không co giãn, khi hình thành sẹo không phục hồi được các tuyến mồ hôi và nang lông, sẹo cũng nhạy cảm hơn với tia cực tím và nói chung không thể thực hiện được tất cả các chức năng của da.

Phát triển được băng y tế loại trừ việc cấy ghép da

Vũ Trung Hương | 13/03/2018, 17:43

Mặc dù da là một cơ quan có khả năng tái sinh cao, nhưng với các thương tích nghiêm trọng như bỏng hoặc vết thương sâu, da không thể phục hồi hoàn toàn. Thực tế là các vết sẹo không co giãn, khi hình thành sẹo không phục hồi được các tuyến mồ hôi và nang lông, sẹo cũng nhạy cảm hơn với tia cực tím và nói chung không thể thực hiện được tất cả các chức năng của da.

Do đó, trong một số trường hợp điều trị, các bác sĩ đã phải sử dụng các miếng ghép da, nhưng trong tương lai, điều này có thể không cần thiết nhờ thành tựu của các chuyên gia Nga, những người đã tạo ra một loại băng đặc biệt giúp cải thiện sự tái tạo các mô.

Theo Hi-news, các nhà khoa học ở Đại học khoa học và công nghệ quốc gia MISiS, Nga, đã phát triển cái được gọi là “băng sống". Thành phần của băng gồm những sợi nano nhiều lớp phân hủy sinh học được làm bằng polycaprolactone. Hợp chất này tăng tốc độ lành vết thương và kích thích sự tái tạo tế bào da, ngăn ngừa sự hình thành sẹo. Polycaprolactone trong thành phần của băng được biến đổi để có thể lưu giữ các protein huyết tương cùng với các tiểu cầu, các thành phần kháng khuẩn như các hạt nano bạc hay kháng sinh, giúp cải thiện sự tái sinh, kích thích sự phân chia tế bào da.

Được biết, các nhà khoa học ở Đại học khoa học và công nghệ quốc gia MISiS đã cùng với các đồng nghiệp ở Viện Nghiên cứu y học thực nghiệm vàlâm sàng ở Novosibirsk, kết thúc thành công một loạt các thử nghiệm tiền lâm sàng và chuẩn bị bắt đầu các cuộc thử nghiệm lâm sàng đầu tiên.

Vũ Trung Hương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cuộc họp Thủ tướng ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia
8 giờ trước Sự kiện
Chiều 22.2, nhân dịp tham dự Cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba Đảng Việt Nam, Campuchia và Lào tại TP.HCM, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhằm quán triệt các nội dung thỏa thuận tại kết luận của cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba đảng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phát triển được băng y tế loại trừ việc cấy ghép da