Sau khi cùng chơi với mấy cháu nhỏ trong nhà, cụ bà 103 tuổi bước dậy đi lấy nước uống, bất ngờ bị trượt chân té nhào. Sau cú ngã "trời giáng" đó, đùi trái của cụ sưng to, đau nhức, cụ không đứng dậy nổi. Lập tức gia đình chuyển cụ đến bệnh viện cấp cứu.

Phẫu thuật thành công cứu cụ bà 103 tuổi bị gãy xương đùi

Một Thế Giới | 24/12/2015, 06:04

Sau khi cùng chơi với mấy cháu nhỏ trong nhà, cụ bà 103 tuổi bước dậy đi lấy nước uống, bất ngờ bị trượt chân té nhào. Sau cú ngã "trời giáng" đó, đùi trái của cụ sưng to, đau nhức, cụ không đứng dậy nổi. Lập tức gia đình chuyển cụ đến bệnh viện cấp cứu.

Ngày 23.12, Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết bệnh viện này vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật thay khớp háng cho cụ bà N.T. Th (103 tuổi, ngụ ở quận 4, TP.HCM) bằng kỹ thuật mổ ít xâm lấn. Đây là ca phẫu thuật cho một cụ bà lớn tuổi nhất mà bệnh viện này thực hiện.
Theo TS-BS Nguyễn Đình Phú, Phó giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115, cụ bà Th. được chuyển đến bệnh viện vào ngày 14.12 trong tình trạng đùi trái sưng tấy, không đứng dậy nổi, gương mặt xanh xao, nhợt nhạt. Bệnh nhân được sơ cứu với thuốc giảm đau và nẹp cố định chống xoay. Qua thăm khám, các bác sĩ chấn thương chỉnh hình đã chẩn đoán cụ bị gãy di lệch nhiều liên mấu chuyển xương đùi bên trái, trên cơ địa có bệnh lý suy tim già…
Bác sĩ Phú cho biết, với một cụ bà quá lớn tuổi lại có bệnh lý về tim mạch, nếu không phẫu thuật nhanh sẽ gây chảy máu nhiều, nguy cơ tử vong trên bàn mổ rất cao. Do đó sau khi hội chẩn, các bác sĩ nội khoa và gây mê hồi sức quyết định thay khớp háng ít xâm lấn với đường mổ nhỏ cho bà cụ.
Ca phẫu thuật với tiên lượng có nhiều rủi ro, nên các bác sĩ đã cố gắng tận dụng từng thời khắc để rút ngắn thời gian mới hy vọng ca mổ thành công. Rất may, cuối cùng ca phẫu thuật đã thành công, cứu được cụ già lớn tuổi nhất chưa từng phẫu thuật.
“Đến nay (23.12), sau 2 ngày phẫu thuật bệnh nhân đã ngồi dậy, bớt đau nhức và vận động tốt chân bên gãy. Nếu không có gì thay đổi, sau 8 đến 10 ngày bệnh nhân sẽ được xuất viện”, bác sĩ Phú cho biết.
Theo phân tích của bác sĩ Phú, những bệnh nhân già yếu, lớn tuổi bị gãy cổ xương đùi thường rất đau đớn khi di chuyển và có các biến chứng do nằm dài ngày nếu không được phẫu thuật sớm: lở loét, nhiễm trùng, viêm phổi…dần dần suy kiệt và có thể tử vong.
Nếu xây dựng quy trình chuẩn bị phẫu thuật thay khớp cho các bệnh nhân lớn tuổi nghiêm ngặt thì tỷ lệ thành công thường cao. Điều quan trọng là phải có sự đồng thuận của gia đình và tư vấn kỹ lưỡng, nêu rõ hết các nguy cơ rủi ro của ca mổ trước và sau khi tiến hành phẫu thuật.
Hồ Quang
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Khánh thành và khai thác cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, Diễn Châu – Bãi Vọt
Chiều 28.4, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND các tỉnh Ninh Thuận, Nghệ An, Hà Tĩnh tổ chức lễ khánh thành Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và thông xe đưa vào khai thác dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phẫu thuật thành công cứu cụ bà 103 tuổi bị gãy xương đùi