Việc liên minh giữa Tổng thống và Thủ tướng Pháp đã chiếm hơn nửa số ghế trong Quốc hội Pháp sẽ đảm bảo cho họ thúc đẩy mạnh mẽ các cải cách trong chính trị và kinh tế Pháp tới đây.

Phe của Tổng thống Macron thắng áp đảo ở vòng 2, châu Âu vui mừng

Anh Tú | 19/06/2017, 06:26

Việc liên minh giữa Tổng thống và Thủ tướng Pháp đã chiếm hơn nửa số ghế trong Quốc hội Pháp sẽ đảm bảo cho họ thúc đẩy mạnh mẽ các cải cách trong chính trị và kinh tế Pháp tới đây.

Theo các kết quả chính thức, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và các đồng minh tiếp tục giành được chiến thắng lớn trong cuộc bầu cử quốc hội vòng 2.

Cách đây 1 tuần, trong cuộc bỏ phiếu vòng 1, đảng Cộng hòa tiến bước đã về nhất với 32,3% số phiếu, vượt xa cánh hữu (21,5%), cánh cực tả (13,7%), cánh cực hữu (13,2%) và đảng Xã hội (9,5%).

Còn với 97% số phiếu được kiểm trong cuộc bầu cửvào hôm qua 18.6, đảng Cộng hòa tiến bước của ông Macron giành được ít nhất285 ghế trong Quốc hội 577 thành viên.

285 ghế này vốn đã chiếm gần nửa trong quốc hội Pháp. Bên cạnh đó, khối trung hữu MoDem mà Thủ tướng Pháp Edouard Philippe là một thành viên cũng chiếm 40 ghế nữa. Ngoài ra, 33 ghế khác cũng đang chờ thuộc về liên minh này. Một số nguồn tin khác khẳng định liên minh của ông Macron và ông Philippe chiếm tới 361 ghế trong quốc hội Pháp.

Việc liên minh giữa Tổng thống và Thủ tướng Pháp đã chiếm hơn nửa số ghế trong Quốc hội Pháp sẽđảm bảo cho họ thúc đẩy mạnh mẽ các cải cách trong chính trị và kinh tế Pháp tới đây.

Đảng Xã hội Pháp và các đồng minh dự kiến ​​sẽ giành được 34 ghế, một sự sụp đổ thê thảm so với 277 ghế trước đây của họ. Lãnh đạo của đảng Xã hội Jean-Christophe Cambadelis thừa nhận "thất bại lịch sử" của đảng mình và đã tuyên bố từ chức.

Đảng cực tả Nước Pháp bất khuất của ông Jean-Luc Melenchon dự kiến ​​sẽ giữ 30 ghế. Sau 4 lần thất bại trong việc vào Quốc hội thì lãnh đạo phong trào cực hữu Mặt trận quốc gia Marine Le Pen cũng được bầu làm nghị sĩ đại diện cho Henin-Beaumont, miền bắc nước Pháp. Mặt trận quốc gia cũng dự kiến được ít nhất 6 ghế trong quốc hội.

Chỉ có điềulượng cử tri đi bầu ở mức thấp kỷ lục là dấu hiệu cho thấy người Pháp mệt mỏi và bàng quan với chính trị. Số liệu của Bộ Nội vụ cho thấy số người bỏ phiếu là 35,33% vào lúc 15:00 GMT, thấp hơn 10 điểm so với cùng kỳ năm 2012.

Nhưng dù sao với chiến thắng để có hậu thuẫn từ cơ quan lập pháp thì tân Tổng thống Pháp đã cóthể mạnh tay với 3 mục tiêu trong cải cách. Đó là đạo đức hóa đời sống chính trị, sửa đổi luật lao động và tăng cường các biện pháp chống khủng bố đang đe dọa thường trực nước Pháp và châu Âu.

Ngay khi kết quả kiếm phiếu cuối cùng chưa có, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã gửi lời chúc mừng ông Macron vì đã giành được "ưu thế rõ ràng trongnghị viện" ở cuộc bầu cử quốc hộivòng 2.

Steffen Seibert, người phát ngôn của Thủ tướng Đức khẳng định bà Merkel mong muốn "hợp tác tốt hơn nữa cho Đức, Pháp, châu Âu". Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel cũng hoan nghênh kết quả của cuộc bỏ phiếu trên twitter và cho rằng nó sẽmở đường cho những cải cách ở Pháp + châu Âu.

A.T
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng yêu cầu tổ chức các kỳ thi năm 2024 nghiêm túc, an toàn
1 giờ trước Giáo dục
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phe của Tổng thống Macron thắng áp đảo ở vòng 2, châu Âu vui mừng