Hai thượng nghị sĩ cấp cao của đảng Dân chủ ngày 14.8 đã đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump rút lại yêu cầu về ngân khoản 5 tỉ USD để xây dựng bức tường biên giới và dùng số tiền này cho các sáng kiến ngăn chặn bạo lực súng đạn sau các vụ xả súng liên tiếp gần đây ở Texas và Ohio.

Phe Dân chủ yêu cầu ông Trump dùng tiền xây tường biên giới vào việc kiểm soát súng đạn

Hoàng Vũ | 15/08/2019, 16:40

Hai thượng nghị sĩ cấp cao của đảng Dân chủ ngày 14.8 đã đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump rút lại yêu cầu về ngân khoản 5 tỉ USD để xây dựng bức tường biên giới và dùng số tiền này cho các sáng kiến ngăn chặn bạo lực súng đạn sau các vụ xả súng liên tiếp gần đây ở Texas và Ohio.

Theo Reuters, trong thư gửi Tổng thống Mỹ, lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mỹ Charles Schumer và thượng nghị sĩ Patrick Leahynói rằng ông Trump sẽkhông nhận đủ sự ủng hộ củaQuốc hội về yêu cầu ngân sách liên bangcho xây dựng bức tường biên giới trong năm tài khóa 2020, bắt đầu từ ngày 1.10.2019.

“Thay vào đó, chúng tôi đề nghị Tổng thống ủng hộ việc sử dụng ngân sách dùng để xây dựng bức tường biên giới vào các nhu cầu cấp thiết khác như sáng kiến giải quyết các mối đe dọa bạo lực súng đạn và chủ nghĩa da trắng thượng đẳng ở Mỹ", bức thư nêu rõ.

Nhà Trắng hiện vẫn chưa có phản hồi về đề nghị trên.

Yêu cầu trên xuất phát từ việc các thành viên đảng Dân chủ tại lưỡng viện Mỹ đang cố gắng gây áp lực với nhà lãnh đạo phe đa số Thượng viện Mitch McConnell, nhằm kêu gọi Thượng viện quay trở lại làm việc sớm hơn trong kỳ nghỉ hè và cho phép bỏ phiếu về dự luật kiểm tra lý lịch phổ thông mà Hạ viện thông qua hồi tháng 2.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosihôm 14.8 cho biếtáp lực dư luận sẽ buộc ông McConnell phải đưa dự luật của Hạ viện lên Thượng viện để bỏ phiếu thông qua. Bà Pelosi tiết lộ thêm rằng Hạ viện sẽ sớm bổ sung thêm các biện pháp kiểm soát súng mới, bao gồm cả việc cấm các loại súng trường lớn.

Sự thúc đẩy kiểm soát súng của đảng Dân chủ diễn ra sau các vụ xả súng hàng loạt ở El Paso (bang Texas) và Dayton (bang Ohio) khiến 31 người thiệt mạng và đẩy vấn đề súng đạn ở Mỹ thành chủ đề chính trong các cuộc tranh luận chính trị.

Hoàng Vũ (theo Reuters)
Bài liên quan
Mỹ ngăn các công ty cung cấp linh kiện vũ khí, sợ bị chuyển tới Nga
Hãng Reuters dẫn lời Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Matthew Axelrod cho biết Mỹ yêu cầu các công ty nước này ngừng cung cấp hàng hóa cho hơn 600 thực thể nước ngoài vì lo ngại hàng bị chuyển đến Nga để phục vụ chiến tranh.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
một giờ trước Thị trường và chính sách
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phe Dân chủ yêu cầu ông Trump dùng tiền xây tường biên giới vào việc kiểm soát súng đạn