Các thị trường chứng khoán Mỹ, châu Âu lẫn châu Á đều tăng điểm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo lùi thời hạn áp thuế một số mặt hàng nhập khẩu Trung Quốc (bao gồm điện thoại di động, máy tính xách tay cùng nhiều sản phẩm tiêu dùng khác).

Chứng khoán toàn cầu khởi sắc nhờ ông Trump hoãn đánh thuế

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 14/08/2019, 16:45

Các thị trường chứng khoán Mỹ, châu Âu lẫn châu Á đều tăng điểm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo lùi thời hạn áp thuế một số mặt hàng nhập khẩu Trung Quốc (bao gồm điện thoại di động, máy tính xách tay cùng nhiều sản phẩm tiêu dùng khác).

Tổng thống Trump vừa cho biết, ông quyết định trì hoãn kế hoạch đánh thuế đến ngày 15.12 thay vì 1.9 như trước. Động thái này lập tức khiến chứng khoán Phố Wall tăng mạnh.

Kết thúc phiên giao dịch 13.8, chỉ số Dow Jones tăng 1,44%, chỉ số S&P 500 tăng 1,48% và Nasdaq tăng 1,95%.

Thị trường châu Âu cũng “nhận quà” từ Tổng thống Mỹ: chỉ số Euro Stoxx 50 tăng 0,15%, chỉ số DAX của Đức tăng 0,17%, FTSE của Anh tăng 0,25%.

Tại châu Á, trong phiên giao dịch 14.8, chỉ số Shanghai Composite tăng 0,6%, chỉ số Hằng Sinh của Hồng Kông vốn bị thiệt hại bởi hoạt động biểu tình cũng tăng 0,5%. KOSPI (Hàn Quốc) tăng 0,7%. Nikkei (Nhật Bản) tăng đến 1%.

Phiên khởi sắc mới nhất chưa đủ bù đắp khoản vốn mất đi trong những tháng qua, và tâm lý thị trường vẫn còn khá lo lắng do chiến tranh thương mại Mỹ - Trung không có dấu hiệu sớm kết thúc.

Chuyên gia kinh tế Kenta Inoue thuộc công ty Mitsubishi UFJ Morgan Stanley nhận định, chính vì tình hình chứng khoán Mỹ xấu đi buộc ông Trump quyết định hoãn đánh thuế: “Tổng thống Mỹ gâp áp lực với Trung Quốc khi chứng khoán vẫn ổn, nhưng sẽ nhượng bộ ở trường hợp ngược lại”.

Còn theo chiến lược gia cấp cao Masahiro Ichikawa thuộc công ty quản lý tài sản Sumitomo Mitsui DS: “Hoãn đánh thuế là động thái tích cực cho cổ phiếu, tuy nhiên thị trường vẫn cảnh giác bởi vì thuế quan vẫn có thể được áp đặt vào tháng 12. Không những vậy còn có tác động tiêu cực từ hoạt động biểu tình ở Hồng Kông cùng diễn biến tại chính trường Argentina (Tổng thống Mauricio Macri thua đối thủ với cách biệt chênh lệch trong cuộc bầu cử sơ bộ cuối tuần trước)”.

Khởi sắc ở chứng khoán khiến giá trị những tài sản an toàn khác giảm đi. Lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ phát hành kỳ hạn 10 năm rớt xuống còn 1,676%.

Cẩm Bình (theo Reuters, CNBC)
Bài liên quan
Chuyên gia tự tin Trung Quốc có thể vượt Mỹ trở thành nước đầu tiên lấy mẫu từ sao Hỏa về Trái đất
Wu Weiren, nhà thiết kế chính của Chinese Lunar Exploration Programme (Chương trình Thám hiểm Mặt trăng Trung Quốc), dự đoán nước này có thể đánh bại Mỹ trong cuộc đua đưa đá từ sao Hỏa về Trái đất. Đây là gợi ý đầu tiên như vậy từ các cơ quan vũ trụ của Trung Quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
6 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chứng khoán toàn cầu khởi sắc nhờ ông Trump hoãn đánh thuế