Chiều ngày 20.02.2015, Phó Chủ tịch Hội cha mẹ của người đồng tính, song tính và chuyển giới Hoa Kỳ (gọi tắt là PFLAG) - bà Kathy Godwin đã cùng với phu quân đến thăm và làm việc với PFLAG Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch PFLAG Mỹ sang thăm Việt Nam

Một Thế Giới | 24/02/2015, 10:19

Chiều ngày 20.02.2015, Phó Chủ tịch Hội cha mẹ của người đồng tính, song tính và chuyển giới Hoa Kỳ (gọi tắt là PFLAG) - bà Kathy Godwin đã cùng với phu quân đến thăm và làm việc với PFLAG Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng đến tham dự buổi chia sẻ có anh Huỳnh Minh Thảo, giám đốc truyền thông của ICS, trung tâm bảo vệ quyền cho người LGBT (Đồng tính, song tính & chuyển giới) và các thành viên của hội PFLAG Việt Nam.
Trong dịp này, bà Kathy Godwin đã chia sẻ câu chuyện về quá trình chấp nhận cậu con trai đồng tính 27 tuổi của mình cách đây 10 năm cũng như những kinh nghiệm xây dựng hội PFLAG thành một tổ chức có quy mô trên khắp 50 tiểu bang Mỹ. "Cách thức PFLAG Việt Nam đang thực hiện hoàn toàn giống với những gì PFLAG Mỹ đã thực hiện cách đây vài thập kỷ. Tôi rất ngạc nhiên với tiến trình bình đẳng của người LGBT tại Việt Nam, điều này cho thấy rằng PFLAG đóng một vai trò khá quan trọng đối với con em chúng ta", bà cho biết.
PFLAG
 Bà Kathy Godwin (thứ 2 từ phải sang)
Bà Kathy cũng cam kết sẽ hỗ trợ PFLAG Việt Nam trong việc xây dựng mạng lưới liên kết trên toàn quốc cũng như tăng cường hợp tác song phương để hướng đến ký kết các thỏa thuận biên soạn tài liệu và cung cấp công cụ, kỹ năng cần thiết để củng cố hoạt động của tổ chức này trong tương lai. 
PFLAG
Buổi gặp mặt kết thúc trong sự hân hoan và niềm hạnh phúc của những bậc làm cha, làm mẹ cách xa hơn nửa vòng trái đất. Đó là minh chứng cho việc tình yêu thương con cái không phân biệt là Đông hay Tây, Mỹ hay Việt Nam. Tình yêu gia đình là tình cảm cao đẹp và thiêng liêng nhất.
Anh Khang
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Người Việt có gien về KH-CN, là lợi thế để phát triển ngành bán dẫn
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng cho hay Việt Nam có nhiều lợi thế về công nghiệp bán dẫn, trong đó đáng chú ý là người Việt có gien về khoa học công nghệ. Lợi thế này không kém gì lợi thế về địa chính trị.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phó Chủ tịch PFLAG Mỹ sang thăm Việt Nam