Phó thủ tướng Trương Hòa Bình xác định rõ tội phạm trọng điểm nổi lên thời gian qua gây bức xúc chính là tham nhũng, tội phạm xuyên quốc gia, mua bán người, giết người, ma túy, môi trường, công nghệ cao, lừa đảo bán hàng đa cấp, hàng gian và hàng giả...

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đích danh tội phạm trọng điểm thời gian qua

Trí Lâm | 10/08/2016, 04:22

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình xác định rõ tội phạm trọng điểm nổi lên thời gian qua gây bức xúc chính là tham nhũng, tội phạm xuyên quốc gia, mua bán người, giết người, ma túy, môi trường, công nghệ cao, lừa đảo bán hàng đa cấp, hàng gian và hàng giả...

Thông tin trên đượcPhó thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ nêu ra ngày 9.8,tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW; Chiến lược quốc gia phòngchống tội phạm giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình quốc gia phòngchống mua bán người giai đoạn 2016-2020 và Sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 của Ban Chỉ đạo 138.

Tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường… rấtphức tạp

Theo báo cáo tóm tắt tình hình và kết quả sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 của Ban Chỉ đạo 138/CP do Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương trình bày, trong 6 tháng đầu năm 2016, lực lượng chức năng đã điều tra, khám phá 21.055 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷlệ 78,47%.

Trong đó có 153 vụ, bắt 202 kẻphạm tội mua bán người. Phát hiện 9.441 vụ, 8.631 tộiphạm về kinh tế (nhiều hơn 20,96% số vụ và 16% người phạm); 123 vụ phạm tội về tham nhũng (nhiều hơn 7,8%), xử lý 178 người. Phát hiện 8.881 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm, với 1.105 tổ chức và 7.896 cá nhân vi phạm. Bắt giữ 9.760 vụ, 14.890 tộiphạm về ma túy(tăng 32,9% so với cùng kỳ về số vụ và 27,9% về người phạm tội).

Tuy nhiên, theo ông Lê Quý Vương, tình hình tội phạm trong lĩnh vực kinh tế, thuế; tội phạm công nghệ cao; vi phạm về xử lý chất thải công nghiệp, tình trạng khai thác cát sỏi, lòng sông, tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm; tội phạm về ma túy, mua bán người... vẫn diễn ra phức tạp tại nhiều địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướngTrương Hòa Bình cho biếttình hình an ninh trật tự vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, nhiều vụ các băng nhóm sử dụng súng, hung khí thanh toán nhau gây bức xúc, lo lắng trong nhân dân.

“Tội phạm giết người tăng với nhiều vụ có liên quan đến suy thoái đạo đức và chiếm đoạt tài sản. Các loại tội phạm về ma túy, môi trường, tham nhũng, kinh tế, công nghệ cao... đang là vấn đề nhức nhối, đáng báo động” – Phó thủ tướng nói.

Phó thủ tướng yêu cầu trong thời gian tớicần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đối với công tác phòngchống tội phạm. Phải xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên và lâu dài, gắn với nhiệm vụ phát triển KT-XH.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu lực lượng phòng chống tội phạm cần xác định một số công việc trọng tâm tạo đột phá mới trong phòng chống tội phạm. Xác định rõ tội phạm trọng điểm nổi lên thời gian qua, gây bức xúc, ảnh hưởng an ninh trật tự như các đối tượng về tham nhũng, tội phạm xuyên quốc gia, mua bán người, giết người, ma túy, môi trường, công nghệ cao, lừa đảo bán hàng đa cấp, hàng gian và hàng giả... Qua đó, có giải pháp đấu tranh, trinh sát, triệt phá tận gốc các băng, ổ nhóm, đối tượng cộm cán, tạo chuyển biến mới trong công tác này

Cần làm rõ trách nhiệm người đứng đầu

Theo Phó thủ tướng, Ban Chỉ đạo138 các cấp cần tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức quán triệt sâu rộng các kết luận của Ban Bí thư về Chiến lược quốc gia về phòng chống tội phạm và Chương trình phòng chống mua bán người; cụ thể hóa các văn bản nêu trên bằng hành động cụ thể.

“Đặc biệt, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy về tình hình an ninh trật tựtại địa phương, cơ quan, đơn vị được giao phụ trách, quản lý. Không thể để tội phạm xã hội đen sử dụng vũ khí nóng hoành hành mà không bị xử lý. Cơ quan để xảy ra tham nhũng tiêu cực thì thủ trưởng phải bị xử lý”, Phó thủ tướng nêu rõ.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bìnhlưu ý các bộngành được Thủ tướng giao chủ trì, thực hiện các đề án trong Chiến lược quốc gia phòng chống tội phạm cần khẩn trương thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm hiệu quả...

Phó thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng phải tăng cường và đổi mới tuyên truyền về phòng chống tội phạm, hướng mạnh về cơ sở, chú trọng địa bàn trọng điểm, phức tạp, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới... Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng xây dựng và nhân rộng các mô hình tốt trong nhân dân về phòng chống tội phạm theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh trật tự ở cơ sở.

Đặc biệt, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của các cơ quan chuyên trách phòng chống tội phạm. Nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Đồng thời đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Mặt khác, các bộngành trong phạm vi trách nhiệm của mìnhkhẩn trương hoàn thiện thể chế pháp luật trong lĩnh vực phòng chống tội phạm, bảo đảm chất lượng xây dựng các văn bản luật..

“Chúng ta phải dự báo thật tốt tình hình tội phạm để có giải pháp phòng ngừa. Các cấp các ngành cần tổ chức triển khai hiệu quả các kết luận, chiến lược về công tác này, tạo sự chuyển biến để phát triển đất nước, bảo đảm sự bình yên của nhân dân”, Phó thủ tướng nói.

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo đã công bố Quyết định số 1471/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ (BCĐ 138/CP) do ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban; Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm làm Phó trưởng ban thường trực. BCĐ 138/CP kiện toàn với 38 thành viên.

Trí Lâm
Bài liên quan
Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine từ chức vì liên quan đến tham nhũng
Hãng Reuters đưa tin, ngày 25.4, Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Mykola Solsky đã đệ đơn từ chức trong lúc phải đối mặt với cáo buộc liên quan đến hoạt động mua bán đất công trái phép.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
AI chống gian lận trong thương mại điện tử thế nào?
10 giờ trước Khoa học - công nghệ
Trong bối cảnh bảo mật thông tin đe dọa trực tiếp đến quyền lợi của người dùng, trí tuệ nhân tạo (AI) nổi lên như một giải pháp đầy tiềm năng, góp phần bảo vệ người tiêu dùng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phó thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đích danh tội phạm trọng điểm thời gian qua