Trong báo cáo, Sở GD&ĐT Nghệ An đề nghị UBND TP Vinh chỉ đạo cơ quan chức năng xác minh làm rõ sự việc và xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. ​

Phụ huynh hành hung giáo sinh đang mang thai thấy hối hận khi bị công an triệu tập

1 | 27/03/2018, 08:44

Trong báo cáo, Sở GD&ĐT Nghệ An đề nghị UBND TP Vinh chỉ đạo cơ quan chức năng xác minh làm rõ sự việc và xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. ​

Liên quan đến vụ một phụ huynh xông vào Trường mầm non Việt - Lào (TP Vinh) hành hung giáo sinh thực tập, ngày 26/3, Sở GD&ĐT Nghệ An có báo cáo chính thức gửi Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh Nghệ An.

Theo báo cáo, khoảng 8h sáng 22.3, bà Phan Thị Nghĩa là phụ huynh của bé T.P.Đ.K (lớp E mẫu giáo 5 tuổi) đưa con đến lớp và cho rằng giáo sinh thực tập P.T.H. (21 tuổi) đã đánh con mình ở buổi học trước, để lại vết bầm ở cẳng chân bên trái của bé K. nên đã xông vào kéo tóc, đánh chị H.

“Bà Nghĩa vừa kéo tóc vừa dùng chân đạp nhiều lần vào lưng, bụng cô H. Lúc đó, giáo viên lớp 5E và các phụ huynh khác có mặt đã kịp thời can ngăn, bà Nghĩa mới dừng lại”, báo cáo nêu.

Vì bị đánh đập nên giáo sinh H. bị đau bụng và ra nhiều máu. Nhà trường đã đưa giáo sinh H. đến Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản Nghệ An để khám và điều trị.

Đồng thời, nhà trường đã báo cáo sự việc với UBND, Công an phường Trung Đô và Công an TP Vinh đưa bà Nghĩa về trụ sở công an thành phố để điều tra, làm rõ.

Tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe Nghệ An, qua thăm khám và siêu âm, bác sĩ kết luận bệnh nhân H. có hiện tượng bóc tách nhẹ, biểu hiện dọa sảy thai. Hiện giáo sinh P.T.H đang được tiếp tục điều trị tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản Nghệ An, đã hết hiện tượng chảy máu nhưng vẫn còn đau bụng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Sở GD&ĐT Nghệ An đã yêu cầu phòng GD&ĐT TP Vinh chỉ đạo Trường mầm non Việt - Lào sớm ổn định tình hình, làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, giáo viên, giáo sinh và phụ huynh; thăm hỏi, động viên giáo sinh H. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ sự việc.

Sở GD&ĐT Nghệ An cũng đề nghị UBND TP Vinh chỉ đạo cơ quan chức năng xác minh làm rõ sự việc và xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, qua sự việc trên, Sở cũng chỉ đạo các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của nhà giáo; tích cực rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng ứng xử các tình huống, đặc biệt là các tình huống giáo dục liên quan tới phụ huynh học sinh.

Ngày 23.3, Công an TP Vinh đã triệu tập bà Phan Thị Nghĩa (35 tuổi, phường Trung Đô) lên lấy lời khai nhằm làm rõ hành vi xông vào Trường mầm non Việt - Lào hành hung một giáo sinh thực tập. Làm việc với công an, bà Nghĩa thừa nhận bắt nữ giáosinh quỳ xin lỗi, sau đó hành hung. Bà này đã bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra. Bà Nghĩa cho biết "thấy hối hận" sau vụ việc. Công an TP Vinh cho hay sẽ yêu cầu nữ sinh giám định thương tật để củng cố hồ sơ xử lý phụ huynh này.

Chiều 25.3, đại diện tổ dân phố 3, phường Trung Đô (TP Vinh) cho hay: Vợ chồng bà Nghĩa là lao động tự do, có hai con, trong đó cháu Đăng Kh. đang học tại Trường Mầm non Việt Lào là cháu thứ hai.
“Từ trước đến nay, chị Nghĩa chấp hành tốt các chủ trương, quy định của phường, của tổ dân phố, không gây gổ, xích mích gì với ai”, vị cán bộ tổ dân phố cho biết.

“Vậy chị Nghĩa là người hiền lành?”, PV hỏi. Vị cán bộ tổ dân phố nói: “Hiền lành thì chưa biết, nhưng không có vi phạm, hay gây gổ, xích mích gì với ai”.

Trao đổi với báo chí, người thân của bà Nghĩa cũng cho biết có thể hành vi của người này xuất phát từ việc không kiểm soát được bản thân.

Hiện, công an đã triệu tập bà Nghĩa, lấy lời khai và đang chờ kết quả giám định sức khỏe cô H. để quyết định khởi tố vụ án hay không. Còn cô H. vẫn phải điều trị, đề phòng sẩy thai.

Bộ GDĐT đã có công văn và điện thoại trực tiếp yêu cầu Sở GDĐT Nghệ An khẩn trương nắm bắt tình hình, chỉ đạo, xử lý kịp thời và báo cáo nhanh về Bộ GDĐT. Tuy nhiên, nội dung cô giáo buộc phải quỳ gối không có trong báo cáo của nhà trường.

theo báo Lao Động

Nguyên Hưng/báo Nghệ An
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phụ huynh hành hung giáo sinh đang mang thai thấy hối hận khi bị công an triệu tập