Pininfarina đã chính thức bắt đầu sản xuất Battista chạy hoàn toàn bằng điện, đánh dấu một thời điểm quan trọng trong lịch sử đối với thương hiệu

Pininfarina khởi động dây chuyền sản xuất thương mại mẫu xe Battista

Thái Sơn | 18/07/2022, 11:03

Pininfarina đã chính thức bắt đầu sản xuất Battista chạy hoàn toàn bằng điện, đánh dấu một thời điểm quan trọng trong lịch sử đối với thương hiệu

Sau khi ra mắt Battista chạy hoàn toàn bằng điện vào năm 2019, Pininfarina đang làm việc chăm chỉ để cung cấp tất cả 150 mẫu Hypercar công suất 1.900 mã lực. Khi những chiếc xe này lăn bánh sẽ đánh dấu một mẫu Hypercar thương mại mạnh mẽ nhất từng được chế tạo tại Ý.

pininfarina-battista-13-.jpg
Pininfarina khởi động dây chuyền sản xuất thương mại mẫu xe Battista

Từ đầu đến cuối quy trình sản xuất chỉ một chiếc Battista sẽ mất tổng cộng khoảng 10 tuần và tiêu tốn tổng cộng khoảng 1.250 giờ. Quá trình chế tạo và lắp ráp diễn ra ở Battista Atelier ở Cambiano, Ý.

Trước đây, nơi này được sử dụng như một trung tâm nghiên cứu về thương hiệu và hiện đã được tân trang lại hoàn toàn để chế tạo chiếc xe này và nâng cao vị thế của Pininfarina trong ngành công nghiệp xe hơi.

pininfarina-battista-6-.jpg

Theo tuyên bố của Pininfarina, Battista có khả năng tăng tốc từ 0 - 96 km/h trong vòng chưa đầy 2 giây và có thể di chuyển được khoảng 500 km mỗi lần sạc. Ngoài ra, thương hiệu còn phát hành một phiên bản đặc biệt gồm 5 chiếc, mỗi chiếc sẽ mất 18 tuần để chế tạo.

pininfarina-battista-8-.jpg

Per Svantesson, Giám đốc điều hành của Automobili Pininfarina cho biết: “Battista Hyper GT là việc chúng tôi hiện thực hóa một giấc mơ, bắt đầu với tham vọng là tạo ra một chiếc xe tuyệt đẹp chỉ mang tên Pininfarina.

Chúng tôi tự hào đã đạt được mục tiêu đó và khi làm như vậy, chúng tôi dẫn đầu một phong trào tiến vào một kỷ nguyên sang trọng mới đầy thú vị, nơi mà sự thuần khiết trong thiết kế và tập trung vào những đổi mới bền vững sẽ tạo nên những mẫu xe ấn tượng từ Automobili Pininfarina.

pininfarina-battista-2-.jpg

Mỗi chiếc Battista sẽ được chế tạo với đội ngũ 10 người trong khoảng thời gian 10 tuần và xe sẽ được đưa qua 14 khu vực sản xuất và đảm bảo chất lượng khác nhau. Mẫu xe có quy trình sơn kéo dài ba tuần và nhiều khu vực yêu cầu xe phải lưu lại từ hai ngày trở lên trước khi xe có thể đi tiếp.

pininfarina-battista-7-.jpg

Khi đến trạm làm việc cuối cùng, xe được đặt trên một giàn nâng trong 24 giờ để hoàn thành việc điều chỉnh bánh xe một cách kỹ lưỡng.

pininfarina-battista-4-.jpg

5 chiếc xe đặc biệt nói trên được gọi là Battista Anniversario những chiếc xe này đều đã tìm thấy chủ sở hữu. Mỗi chiếc trong số này đều tốn khoảng 18 tuần để chế tạo và mất tới tổng cộng 1.340 giờ.

Những chiếc xe này có lớp áo lấy cảm hứng từ di sản của thương hiệu cùng với các chi tiết đặc trưng khác để tri ân đến lịch sử của hãng thiết kế.

pininfarina-battista-11-.jpg

Mỗi chủ sở hữu được mời đến Atelier để gặp nhóm sản xuất và xem chiếc xe của họ được chế tạo. Pininfarina nói rằng họ sẽ lập một bảng đề xuất thiết kế riêng được tạo ra cho mỗi khách hàng trước khi họ được mời đến Cambiano để làm việc trực tiếp với các nhà thiết kế, sau đó họ sẽ tinh chỉnh thông số kỹ thuật trước khi chốt đơn hàng.

pininfarina-battista-15-.jpg

Pininfarina cho biết có thể có 128 triệu cấu hình nội thất và 13,9 nghìn tỷ sự kết hợp ngoại thất, chính vì vậy mà xác suất có hai chiếc xe giống nhau là rất ít.

pininfarina-battista-12-.jpg

Thương hiệu cũng cho biết sẽ có dịch vụ khách hàng sẽ được cung cấp suốt thời gian sở hữu xe. Khi cần sửa chữa hay bảo dưỡng sẽ có một chuyên gia bay đến bất kỳ đâu trên thế giới để sửa xe.

Pininfarina còn cung cấp bộ ba gói bảo hành bao gồm Eccellenza, chương trình bảo trì 5 năm hoặc 10 năm.

pininfarina-battista-14-.jpg

Ngoài ra còn có gói Futura mở rộng bảo hành hệ thống truyền động và pin lên tổng cộng 10 năm. Cuối cùng, gói Eterna cung cấp cho người mua cơ hội thêm các bộ phận (để sử dụng trong tương lai nếu cần) được chế tạo và sơn cùng với chính chiếc xe để đảm bảo sự ăn nhập hoàn hảo nhất.

Bài liên quan
Jaguar E-Type cổ hồi sinh sau 2.500 giờ thực hiện
Mới đây, thương hiệu chuyên phục chế xe cổ Hilton Group đã hồi sinh chiếc Jaguar E-Type phiên bản Series 1 được sản xuất vào năm 1963.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
10 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Pininfarina khởi động dây chuyền sản xuất thương mại mẫu xe Battista