Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn lời Đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ Hứa Học Uyên nhận định thương mại là yếu tố giúp giữ ổn định quan hệ song phương.

Quan chức Trung Quốc mong thương mại giúp giữ ổn định quan hệ với Mỹ

Cẩm Bình | 11/02/2023, 11:10

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn lời Đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ Hứa Học Uyên nhận định thương mại là yếu tố giúp giữ ổn định quan hệ song phương.

Phát biểu tại một sự kiện tổ chức bởi Hội đồng Doanh nghiệp Mỹ - Trung, Đại biện Hứa thừa nhận vụ việc khí cầu Trung Quốc bay vào không phận Mỹ đem đến khó khăn mới cho mối quan hệ, nhưng bà kêu gọi không nên để chuyện này cản trở nỗ lực của hai bên trong duy trì quan hệ ổn định.

Theo Đại biện Hứa, thương mại vẫn đóng vai trò mấu chốt trong quan hệ giữa hai nước, bất chấp các biện pháp hạn chế “tiêu cực” của Mỹ.

“Hợp tác kinh tế và thương mại Trung - Mỹ dựa trên nhu cầu chung của nhân dân hai nước. Quan hệ kinh tế và thương mại lành mạnh, ổn định, hợp tác phục vụ cho lợi ích Mỹ. Bản chất hợp tác cùng có lợi sẽ không thay đổi, hợp tác kinh tế và thương mại vẫn sẽ đóng vai trò giữ ổn định quan hệ song phương”, Đại biện Hứa phát biểu. Bà hy vọng cộng đồng doanh nghiệp Mỹ tận dụng chính sách mở cửa Trung Quốc để góp phần đưa quan hệ song phương đi đúng hướng.

let01.jpg
Đại biện lâm thời Hứa Học Uyên - Ảnh: Twitter

Cùng ngày sự kiện tổ chức bởi Hội đồng Doanh nghiệp Mỹ - Trung diễn ra, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yelen tuyên bố bà vẫn sẵn sàng sang thăm Trung Quốc mặc dù Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken hoãn chuyến công du vì vụ việc khí cầu.

Ngày 9.2, phía Trung Quốc tỏ ý chào đón Bộ trưởng Yellen sang thăm. Tháng trước, nữ Bộ trưởng Tài chính Mỹ gặp gỡ Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc nhân dịp cùng dự Diễn đàn Kinh tế thế giới. Ông Lưu bày tỏ quan ngại chính sách kinh tế và chính sách công nghệ mà Mỹ thực thi ảnh hưởng xấu đến Trung Quốc, nhưng cả hai nhất trí tăng cường liên lạc.

Số liệu từ Bộ Thương mại Mỹ cho thấy bất chấp căng thẳng, giao thương Mỹ - Trung vẫn phát triển mạnh mẽ khi đạt kim ngạch kỷ lục 690,6 tỉ USD vào năm ngoái.

let00.jpg
Vụ việc khí cầu do thám làm leo thang căng thẳng Mỹ - Trung - Ảnh: SCMP

Vụ việc khí cầu do thám bùng lên tuần trước khiến căng thẳng Mỹ - Trung leo thang. Phía Mỹ bắn hạ khí cầu ngoài khơi bang Nam Carolina đồng thời hủy chuyến công du Trung Quốc của Ngoại trưởng Antony Blinken. Trung Quốc chỉ trích Mỹ phản ứng thái quá trước một khí cầu dân sự.

Lầu Năm Góc cho biết sau vụ việc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đề nghị đối thoại nhưng người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa từ chối.

Bài liên quan
Năng lực sản xuất và AI của Trung Quốc đặt ra ‘mối đe dọa sống còn’ với Mỹ trong lĩnh vực robot
Thị phần của các hãng sản xuất trong nước tại Trung Quốc, thị trường robot lớn nhất thế giới, đang gần chạm mốc 50%, tăng từ 30% vào năm 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cần có chiến lược để chuyển đổi giao thông xanh
31 phút trước Khoa học - công nghệ
Ngành giao thông Việt Nam thải 32,9 triệu tấn CO2, chiếm 7,2% tổng lượng khí phát thải nhà kính của cả nước trong kỳ kiểm kê gần nhất (2021). Lượng phát thải từ ngành giao thông dự tính tăng gấp 10 lần nếu Việt Nam không có hành động kịp thời. Giải pháp lớn là ưu tiên sử dụng xe điện.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quan chức Trung Quốc mong thương mại giúp giữ ổn định quan hệ với Mỹ