Sáng 23.7, Bộ Tư lệnh TP.HCM đã bắt đầu chiến dịch phun khử khuẩn có quy mô lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn thành phố.

Quân đội bắt đầu phun khử khuẩn toàn bộ TP.HCM

Hồ Đông - Ảnh: Hải An | 23/07/2021, 11:50

Sáng 23.7, Bộ Tư lệnh TP.HCM đã bắt đầu chiến dịch phun khử khuẩn có quy mô lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn thành phố.

Sáng 23.7, Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp với Lữ đoàn 87 Binh Chủng hóa học, Tiểu đoàn Phòng hóa 38 Quân khu 7 cùng với lực lượng vũ trang TP.HCM và TP Thủ Đức, 21 quận huyện đồng loạt mở đợt cao điểm phun thuốc khử khuẩn phòng, chống dịch COVID-19 quy mô lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn TP.HCM.

khu-khuan-tphcm-hinh-3.jpeg
Các chiến sỹ Lữ đoàn phòng hoá 87 thuộc Binh chủng hóa học và Tiểu đoàn phòng hoá 38 của Quân khu 7 trước giờ làm nhiệm vụ

Theo đó, đợt phát động cao điểm phun tiêu độc, khử khuẩn diễn ra từ ngày 23.7 đến ngày 29.7. Sau đó, đoàn sẽ tiếp tục thực hiện phun khử khuẩn theo yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Địa điểm phun khử khuẩn là toàn bộ TP.HCM, mỗi ngày tiến hành phun tiêu độc, khử khuẩn từ 2 đến 4 quận, huyện và TP Thủ Đức. Trong đó, TP Thủ Đức và huyện Bình Chánh có tình hình dịch bệnh phức tạp được triển khai phun trước.

khu-khuan-tphcm-hinh-4.jpeg
Khoảng 100 chiến sĩ phối hợp cùng lực lượng ở thành phố Thủ Đức, các quận huyện để thực hiện nhiệm vụ
khu-khuan-tphcm-hinh-2.jpeg
Gần 20 xe chuyên dụng của quân đội cùng xe tăng cường của các quận huyện sẽ phun hoá chất tiêu độc, khử khuẩn toàn bộ TP.HCM 
khu-khuan-tphcm-hinh-1.jpeg
Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ tư lệnh TP.HCM chỉ huy chiến dịch

Mỗi ngày sẽ có 20 lượt xe tham gia phun thuốc khử khuẩn. Bộ Tư lệnh TP.HCM cũng chuẩn bị 6 tấn thuốc hóa học để phun khử khuẩn phòng, chống dịch COVID-19. Qua đợt cao điểm này, lực lượng vũ trang TP.HCM tin tưởng góp phần cùng TP.HCM đẩy lùi dịch COVID-19.

khu-khuan-tphcm-hinh-5.jpeg
Hai địa phương có tình hình dịch bệnh phức tạp là TP Thủ Đức và huyện Bình Chánh sẽ được triển khai phun trước
khu-khuan-tphcm-hinh-6.jpeg
Ngoài khử khuẩn đường phố, quân đội cũng sẽ khử khuẩn cả địa bàn dân cư, các khu trọ bằng phương tiện tại chỗ
khu-khuan-tphcm-hinh-7.jpeg
Hoá chất phun xịt là Cloramin B pha với nước theo tỉ lệ 0,5%, đảm bảo an toàn sức khoẻ người dân
khu-khuan-tphcm-hinh-8.jpeg
Việc phun khử khuẩn sẽ diễn ra trong vòng 1 tuần. Đây là đợt cao điểm phun thuốc khử khuẩn phòng, chống dịch COVID-19 quy mô lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn TP.HCM
khu-khuan-tphcm-hinh-9.jpeg
Trước đợt này, Quân khu 7 cũng đã dùng xe đặc chủng phun khử khuẩn toàn bộ quận Gò Vấp, phường Thạnh Lộc (quận 12), huyện Hóc Môn, quận Bình Tân và nhiều khu vực nguy cơ lây nhiễm cao ở TP.HCM

Trước đó, vào chiều 22.7, Bộ Tư lệnh TP.HCM đã yêu cầu các cơ quan đơn vị, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Thủ Đức và các quận, huyện nắm rõ tình hình dịch bệnh tại địa phương, qua đó có đề xuất khu vực tiêu độc khử khuẩn sát với tình hình thực tế. Đồng thời phối hợp chính quyền địa phương, các lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn giao thông, chỉ dẫn đường tại các khu vực khử khuẩn. Ngoài khử khuẩn đường phố, các địa phương cần xây dựng kế hoạch khử khuẩn trên địa bàn dân cư, các khu trọ bằng phương tiện tại chỗ.

Bài liên quan
Người dân ở TP.HCM gặp khó khăn do COVID-19, gọi 1022 để được hỗ trợ
Theo Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, từ 20 giờ ngày 22.7, khi gặp khó khăn do COVID-19, người dân có thể gọi 1022 và nhấn phím 2 để cung cấp thông tin đề nghị được hỗ trợ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
8 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quân đội bắt đầu phun khử khuẩn toàn bộ TP.HCM