Tờ Global New Light of Myanmar do quân đội Myanmar điều hành ngày 28.7 cho biết nước này đang tìm kiếm giúp đỡ từ cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.

Quân đội Myanmar nhờ cộng đồng quốc tế giúp chống dịch COVID-19

Cẩm Bình | 29/07/2021, 12:27

Tờ Global New Light of Myanmar do quân đội Myanmar điều hành ngày 28.7 cho biết nước này đang tìm kiếm giúp đỡ từ cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.

Báo dẫn lời Thống tướng Min Aung Hlaing phát biểu tại cuộc họp tăng cường hợp tác quốc tế rằng Myanmar nên tìm nguồn hỗ trợ tài chính từ quỹ ứng phó COVID-19 do Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lập nên.

Myanmar đang làm việc với ASEAN cùng một số quốc gia thân thiện, tuy nhiên, Global New Light of Myanmar không cung cấp thông tin chi tiết.

Tình hình quốc gia này không khả quan khi khủng hoảng chính trị xảy ra đúng lúc dịch bệnh hoành hành. Nhiều bệnh viện vốn không được trang bị tối tân nay lại lâm vào cảnh thiếu nhân lực do đội ngũ nhân viên y tế nghỉ việc tham gia biểu tình.

Việc hạn chế người dân ra khỏi nhà không thể ngăn số ca nhiễm đang tăng mạnh. Tính đến sáng 29.7, Myanmar vừa ghi nhận thêm gần 5.000 ca, 365 ca tử vong mới.

volunteers-carry-the-body-of-a-covid-19-victim-to-a-cemetery-in-yangon-1627462501275-2.jpg
Thi thể một bệnh nhân COVID-19 được đưa đi tại Yangon - Ảnh: Channel News Asia

Giới chức Myanmar cho biết đến nay, đã có khoảng 1,75 triệu người được tiêm chủng. Tuần trước nước này vừa nhận một lô vắc xin Sinopharm từ Trung Quốc, nhưng họ chỉ ưu tiên tiêm cho người sống dọc biên giới hai quốc gia. Đầu năm nay Myanmar cũng nhận 1,5 triệu liều vắc xin Ấn Độ viện trợ.

 

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Nâng cao nhận thức về vai trò của sáng tạo và đổi mới sáng tạo
một giờ trước Khoa học - công nghệ
Ngày 21.4 hằng năm được Liên Hợp Quốc chọn là Ngày Sáng tạo và đổi mới sáng tạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quân đội Myanmar nhờ cộng đồng quốc tế giúp chống dịch COVID-19