Tờ Mirror Media (Đài Loan) dẫn nguồn tin tiết lộ giới chức hòn đảo tự trị này đang điều tra ông Trương Triết Bình - người từng làm cấp phó trong cơ quan phòng vệ Đài Loan - cùng một số quan chức khác bị cho có mối liên hệ với gián điệp.

Dính líu gián điệp, quan chức cấp cao Đài Loan bị điều tra

Cẩm Bình | 29/07/2021, 09:43

Tờ Mirror Media (Đài Loan) dẫn nguồn tin tiết lộ giới chức hòn đảo tự trị này đang điều tra ông Trương Triết Bình - người từng làm cấp phó trong cơ quan phòng vệ Đài Loan - cùng một số quan chức khác bị cho có mối liên hệ với gián điệp.

Hiện giữ chức hiệu trưởng Đại học Quốc phòng Đài Loan, ông Trương là quan chức cấp cao nhất (tính cả trường hợp đương nhiệm lẫn về hưu) bị điều tra do cáo buộc gián điệp.

Theo nguồn tin của Mirror Media , một nhân vật họ Tạ từng được cử sang Đài Loan dưới vỏ bọc doanh nhân mưu đồ phát triển mạng lưới, cố gắng thông qua một số quan chức về hưu tiếp cận ông Trương. Dưới sự sắp xếp của Tạ, hai bên từng gặp nhau tại vài bữa tiệc tối, vợ của ông Trương còn được mời sang Hồng Kông du lịch.

1627455304-6100ff4802a4a.jpg
Ông Trương Triết Bình - Ảnh: CNA

Mirror Media cũng cho biết chính vì mối liên hệ trên mà giới chức an ninh đề xuất chuyển ông Trương từ cơ quan phòng vệ sang Đại học Quốc phòng Đài Loan. Phía cựu cấp phó cơ quan phòng vệ Đài Loan (tức ông Trương) ngày 28.7 khẳng định bản thân ông trong quá trình phục vụ quân ngũ đã rèn luyện được thói quen không tiết lộ công việc khi trò chuyện với người ngoài. Ông đảm bảo mình luôn tránh thảo luận những vấn đề chính thức để tránh hiểu lầm, còn người nhà đi du lịch đều tự trả tiền.

Cơ quan phòng vệ Đài Loan từ chối bình luận về cuộc điều tra mà chỉ nhấn mạnh đã tích cực tăng cường giáo dục chống gián điệp cho quân nhân lẫn người nhà.

Gián điệp là vấn đề gây chú ý trong quan hệ hai bờ từ năm 1949 đến nay. Tháng 10 năm ngoái, một tòa án Đài Loan tuyên 1 trung tá 4 năm tù giam tội làm gián điệp. Ngược lại, truyền thông Trung Quốc đưa tin về chiến dịch xử lý hàng trăm vụ gián điệp liên quan đến Đài Loan, bắt giữ nhiều gián điệp Đài Loan cùng đồng phạm. Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) còn phát sóng lời thú tội của 4 người Đài Loan. Không ít công dân hòn đảo tự trị bị Trung Quốc bắt giữ với nhiều cáo buộc khác nhau.

Bài liên quan
Sự khác biệt lớn giữa Thung lũng Silicon ở Mỹ và 'đảo Silicon' Đài Loan
Nữ phóng viên Jane Lanhee Lee của hãng tin Bloomberg đã đặt chân đến Đài Loan, nơi sản xuất ra thế hệ chip tiếp theo, và nhận thấy có sự khác biệt lớn so với Thung lũng Silicon ở Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
11 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dính líu gián điệp, quan chức cấp cao Đài Loan bị điều tra