Sau khi kêu hai người thân đánh khách tóe máu vì thắc mắc có hay không tô hủ tiếu giá 100 ngàn đồng, chị Lê Thị Kim Huệ bị nhóm thanh niên mặt tới dọa chém và đập phá quán. Quá hoảng sợ, vợ chồng chị đã phải đóng cửa quán.

Quán nghi bán hủ tiếu 100 ngàn đóng cửa vì bị đập phá: Bài học cho kẻ làm ăn chộp giật

Phạm Hồng Quân | 03/05/2019, 22:19

Sau khi kêu hai người thân đánh khách tóe máu vì thắc mắc có hay không tô hủ tiếu giá 100 ngàn đồng, chị Lê Thị Kim Huệ bị nhóm thanh niên mặt tới dọa chém và đập phá quán. Quá hoảng sợ, vợ chồng chị đã phải đóng cửa quán.

Xem thêm:Cô gái xinh kể chuyện xin quẻ tìm thấy phượt thủ chết thảm khi lên núi Cấm Sơn

Clip nữ phượt thủ đổ đèo Tam Đảo lao vào thanh chắn bay xuống vực

Lập trạm thu phí ở Bệnh viện K Tân Triều, đánh tài xế không trả 10 nghìn trước mặt công an

'Không tìm vợ trong quán bar, tránh thành đồ chơi cho trai Tây ở phố Bùi Viện'

Ba ngàynay, dân mạng sôi sục vì câu chuyện vị khách bị chủ quán ở xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An (qua cầu Bến Lức khoảng 3km) kêu người nhà đánh tóe máu tối 1.5 vì thắc mắc vì sao 2 chai nước tăng lực giá 60 ngàn đồngvà có hay không tô hủ tiếu bình dân giá 100.000 đồng.

Hôm qua, nhómngười lạtới đập phá quán và dọa chém chị Lê Thị Kim Huệ (26 tuổi). Chưa rõ ailàm việc này nhưng dân mạng hả hê khi biết chủ quánhổ báo"chặt chém" khách nhận trái đắng.

Lê Thị Kim Huệ cho biết lúc đang nấu hủ tiếubán cho kháchthì có hai thanh niên cầm mã tấu đi xe máy đến, hô lên "đúng quán này rồi" rồixông thẳng vào chị.Chị Huệ sợ bỏ chạy vào trong nhà thì họ nhào tới đập phá quán.

Theo chị Huệ, sau hai người đi đầu thì có đến hơn 10 thanh niênkhác cũng xông vào phá quán. Bếp đặt phía trước quán bị phá hoàn toàn, hơn 10bộ bàn ghế cũng bị đập tan tành.

Quán "chặt chém" và đánh khách bị đập phá.

Nhiều dân mạng dự đoán nhóm người này trả thù cho vị khách bị đánh.

Chị Huệ cho biết cha và em trai bị thương tích do cácđối tượng kia hành hung.

Sau khi quán bị đập phá và người lạ dọa chém, chồng chị Lê Thị Kim Huệ là anh Trần Văn Ngoan (42 tuổi, ngụ Tây Ninh) nói sẽ nghỉ bán và về quê làm ăn, đồng thời khẳng định không bán tô hủ tiếu giá đến 100 ngàn đồng. Lúc quán bị đập phá, anh Ngoan đang làm việc với công an về vụ việc xô xát tối 1.5 và chưa về nhà.

Do nhóm thanh niên kia dọa sẽ quay lại quán chém người và đập phá tiếp nên vợ chồng anh Trần Văn Ngoan nóisẽ đưa con gái về quê tìm việc gì đó làm và không buôn bán nữa.

Quả thật vậy, ngay tối 3.5, vợ chồng anh Ngoan đã dọn dẹp đồ đạcvà đóng cửa quán.

Vợ chồng chủ đóng cửa quán sau khi bị nhóm người lạ đập phá và dọa chém.

Về chuyện trên, admin nhóm gần 1 triệu thành viên bình luận: “Làm ăn chộp giật phải trả giá, quán bán hàng chặt chém khách tại Long An đã đóng cửa. Chủ quán có thể vì sợ sẽ bị đập phá tiếp nên đã đóng cửa về quê không kinh doanh nữa. Đây là bài học cảnh tỉnh những kẻ làm ăn chộp giật, “chặt chém” khách hàng. Họ đã tự đập đi bát cơm của cả gia đình mình chỉ vì tham cái lợi trước mắt”.

Thanh niên té xe cạnh container dưới trời mưa và cái kết bất ngờ​:

Nam thanh niên phúclớn mạng lớn nên không bị xe container cán trúng.

Xem thêm:Chủ quán nghi bán tô hủ tiếu 100 ngàn và kêu người đánh khách tóe máu bị quả báo

Thực hư vụ Ngọc Trinh lộ clip sex với bạn trai?

Cô gái đi cổ vũ livestream và khoe địa điểm đua xe, hơn 100 quái xế bị tóm

Sư thật chuyện hot girl mặc nội y lên máy bay đòi ngồi ghế trước dù mua vé phía sau?

Nguy cơ bị chụp lén dưới váy khi trải nghiệm cầu kính 5D đầu tiên ở Việt Nam

Trái dừa giá 150 ngàn ở Vũng Tàu: Ngàn người than đắt, một người nói hợp lý!

Bị xe máy tông bể đèn và móp đầu siêu ô tô Porsche, đại gia không bắt đền vì đâu?

Tô phở 920 ngàn đồng ở tòa nhà cao nhất Việt Nam có đắt nhất Sài Gòn?

Nhân Hoàng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quán nghi bán hủ tiếu 100 ngàn đóng cửa vì bị đập phá: Bài học cho kẻ làm ăn chộp giật