Ngày 18.3, UBND xã Xuân Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) cho biết, trong lúc bắt quả tang việc hút cát lậu trên sông Long Đại, đoạn trước trạm kiểm lâm Long Đại thì một Đại úy công an bị đánh rơi xuống sông sau phát súng bắn chỉ thiên.

Quảng Bình: Bắt cát tặc, Đại úy công an bị đánh rơi xuống sông Long Đại

Quốc Nam | 18/03/2020, 15:12

Ngày 18.3, UBND xã Xuân Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) cho biết, trong lúc bắt quả tang việc hút cát lậu trên sông Long Đại, đoạn trước trạm kiểm lâm Long Đại thì một Đại úy công an bị đánh rơi xuống sông sau phát súng bắn chỉ thiên.

Theo đó, vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 17.3, Đại úy Võ Đức Hải, công an chính quy về nhận nhiệm vụ công tác tại xã Xuân Ninh cùng 2 đồng chí khác nhận thông tin cát tặc khai thác trộm cát lậu trên sông đoạn trước mặt trạm kiểm lâm Long Đại đã dùng thuyền cole tuần tra kiểm soát, khi đến hiện trường, lập biên bản sự việc thì bỗng nhiên xuất hiện một thuyền máy cole bằng nhôm chở người đến can thiệp.

Công an và đại diện VKS huyện Quảng Ninh làm việc với Đại úy Hải tại bệnh viện.

Trên thuyền chở theo Nguyễn Minh Thảo (SN 1977, xã Xuân Ninh) lao đến hiện trường, chống phá quyết liệt việc tổ công tác công an đang lập biên bản đình chỉ tàu khai thác cát trái phép. Theo Đại ủy Hải, Thảo xuống tay đánh mạnh vào cổ, mạng sườn, nhiều nơi trên thân thể anh, cùng đó Thảo chửi bới lực lượng, sĩ nhục ngành, lên tiếng thách thức. Chưa hết, Thảo ra tay đánh mạnh hơn buộc anh Hải phải bắn súng chỉ thiên, Thảo tiếp tục đạp anh Hải rơi xuống sông. Khi thấy Đại úy Hải rơi xuống sông, các chiến sĩ đi cùng đã nhảy xuống vớt đồng đội lên.

Lúc đó, nhóm khai thác cát lậu do Đào Trọng Bằng (SN 1991) làm chủ cùng đò lớn mới dừng khai thác, vào sân trạm kiểm lâm Long Đại lập biên bản hiện trường. Tại đây, các đối tượng khai thác cát trái phép ký vào biên bản thừa nhận hành vi sai trái, riêng Nguyễn Minh Thảo bỏ đi, thách thức và không ký vào biên bản. Sau đó chính quyền địa phương và công an xã Xuân Ninh tổ chức cho Đại úy Hải nhập viện tại bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh.

Ông Đoàn Thanh Tuyên, Trưởng Công an huyện Quảng Ninh cho biết: “Cơ quan Công an đang thu thập tài liệu chứng cứ, bước đầu thấy có dấu hiệu ban đầu tội chống người thi hành công vụ. Nếu củng cố chứng cứ đảm bảo thì sẽ tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật”.

Tại bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh, Phó Trưởng Công an huyện Quảng Ninh, ông Hà Xuân Ninh đã đến thăm hỏi động viên Đại ủy Hải, cùng thời điểm đó lực lượng công an, VKS huyện Quảng Ninh đã lấy tường thuật của Đại úy Hải về việc bị đánh khi thi hành công vụ.

P.V
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quảng Bình: Bắt cát tặc, Đại úy công an bị đánh rơi xuống sông Long Đại