Sau khi phát hiện 1 bệnh nhân nhiễm COVID-19 (bệnh nhân 64) trong ngày hôm qua từ những ca nghi nhiễm, hiện TP còn 13 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 đang chờ kết quả xét nghiệm, trong đó có nhiều trường hợp liên quan đến các ca nhiễm COVID-19.

TP.HCM còn 13 người nghi nhiễm COVID-19 đang chờ kết quả

Hồ Quang | 18/03/2020, 13:30

Sau khi phát hiện 1 bệnh nhân nhiễm COVID-19 (bệnh nhân 64) trong ngày hôm qua từ những ca nghi nhiễm, hiện TP còn 13 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 đang chờ kết quả xét nghiệm, trong đó có nhiều trường hợp liên quan đến các ca nhiễm COVID-19.

TP.HCM ra thông báo khẩn liên quan đến một cô gái nghi nhiễm COVID-19

TP.HCM: Tìm thấy 5 hành khách trên chuyến bay có người nhiễm COVID-19

Người chưa phát bệnh COVID-19 gần như không thể lây bệnh

TP.HCM đưa bệnh viện điều trị COVID-19 quy mô 300 giường vào hoạt động

TP.HCM ra thông báo khẩn truy tìm hành khách trên 3 chuyến bay

Dịch COVID-19: Bình Thuận đóng cửa các điểm giải trí, thể thao

TP.HCM phát hiện 1 hành khách trên chuyến bay QR970 có "nguy cơ cao' nhiễm COVID-19

Ngày 18.3, ThS.BS Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết đến thời điểm này, TP đã điều tra được 624 người đân ở TP.HCM có tiếp xúc với các bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở TP và các địa phương khác, trong đó đã lấy mẫu xét nghiệm 542 người. Hiện đã có 501 người âm tính, 3 người dương tính (bệnh nhân 45, 48 và 65), còn lại 38 người đang chờ kết quả.

Trong đó, từ bệnh nhân số 45 đã điều tra được 63 người có tiếp xúc và lấy mẫu xét nghiệm của tất cả các trường hợp trên, trong đó 2 người có kết quả dương tính (bệnh nhân 48 và bệnh nhân 65), 59 người có kết quả xét nghiệm âm tính và 2 ca đang chờ kết quả. Bệnh nhân số 48 đã điều tra được 192 người tiếp xúc và đã lấy mẫu bệnh phẩm của tất cả những người này, trong đó 184 người có kết quả âm tính và 8 người đang chờ kết quả.

Bệnh nhân 53 điều tra được 133 người tiếp xúc và đã lấy mẫu 132 người, trong đó 121 người có kết quả âm tính, 11 người đang chờ xét nghiệm. Bệnh nhân 54 thì điều tra được 112 người tiếp xúc, nhưng qua xem xét chỉ lấy mẫu của 32 người để xét nghiệm, trong đó 25 mẫu có kết quả âm tính và 7 mẫu đang chờ kết quả.

Những hành khách đi trên chuyến bay QR974 có bệnh nhân 34 nhiễm COVID-19 đã điều tra được 31 hành khách, nhưng có 2 hành khách không địa chỉ tại TP.HCM; 29 hành khách còn lại có địa chỉ tại TP đã lấy mẫu xét nghiệm 28 người, trong đó 25 người đã có kết quả âm tính, 3 người đang chờ kết quả.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đã điều tra 4 người ở Công ty TNHH TOTO tiếp xúc với bệnh nhân thứ 34 và đã cho lấy mẫu xét nghiệm cả 4 người trên thì có 2 người dương tính (bệnh nhân 45 và bệnh nhân 48), 2 người âm tính. Bên cạnh đó, 34 nhân viên của công ty này cũng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả có 1 người dương tính (bệnh nhân 65), 32 người âm tính, 1 người đang chờ kết quả xét nghiệm.

Trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân người Anh nhiễm COVID-19 đang ở Campuchia, TP đã điều tra được 57 người tiếp xúc và lấy mẫu tất cả những trường hợp này để xét nghiệm, trong đó có 53 người âm tính, 4 người đang chờ kết quả.

Riêng các trường hợp nghi nhiễm COVID-19 tại TP.HCM (những người vừa có yếu tố dịch tễ vừa có triệu chứng của bệnh COVID-19), Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP cho biết trong ngày hôm qua (17.3), sau khi phát hiện 1 trường hợp nhiễm COVID-19 ( bệnh nhân thứ 64) từ những người nghi nhiễm này, hiện TP còn 13 người nghi nhiễm đang chờ kết quả xét nghiệm.

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM, đến nay tổng số người nhiễm COVID-19 ở TP là 11 người, trong đó có 3 người đã khỏi bệnh được xuất viện; còn 8 người đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM và Bệnh viện dã chiến huyện Củ Chi. “Hiện sức khỏe của 8 bệnh nhân nhiễm COVID-19(bệnh nhân 32, bệnh nhân 45, bệnh nhân 48, bệnh nhân 53, bệnh nhân 54, bệnh nhân 64, bệnh nhân 65, bệnh nhân 66) đang điều trị tại 2 bệnh viện trên đều ổn định, đang được tiếp tục cách ly điều trị, theo dõi”, ông Dũng cho hay.

Hồ Quang
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
12 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM còn 13 người nghi nhiễm COVID-19 đang chờ kết quả