Hôm qua 21.9, hãng xe du lịch Hưng Long (Hà Nội) thường xuyên chở khách du lịch vào Quảng Bình và trở lại Hà Nội đã có đơn trình báo cơ quan công an địa phương việc côn đồ dùng đá ném vỡ kính khiến du khách kinh hãi.

Quảng Bình: Côn đồ đổi chiến thuật phá xe du lịch

Quốc Nam | 22/09/2018, 06:11

Hôm qua 21.9, hãng xe du lịch Hưng Long (Hà Nội) thường xuyên chở khách du lịch vào Quảng Bình và trở lại Hà Nội đã có đơn trình báo cơ quan công an địa phương việc côn đồ dùng đá ném vỡ kính khiến du khách kinh hãi.

Xe tour Hưng Long bị phá tối 20.9.2018.

Theo đơn trình báo gửi công an huyện Quảng Ninh, lúc 19 giờ 35 ngày 20.9, lái xe Nguyễn Hai (SN 1980), điều khiển xe du lịch 29B-04151 chạy hướng Mỹ Đức (Lệ Thủy) về Đồng Hới ra Hà Nội, khi qua đoạn trường tiểu học Vạn Ninh, một số đối tượng khuân vật nặng chắn đường, tài xế cho xe chậm lại, lúc đó xuất hiện một đối tượng bịt mặt, ném tới tấp vào hông trái của xe nhiều viên đá lớn khiến hàng loạt tấm kính cường lực trên xe ô tô vỡ vụn. Đối tượng này còn ném đá vào kính chắn gió phía trước gây ra rạn nứt nghiêm trọng. Nhiều khách đi tour trên xe trải qua căng thẳng tột độ.

Việc ném đá ngay khi xe tour đến huyện Quảng Trạch hay huyện Quảng Ninh được nhận định là đánh lừa cơ quan chức năng

Trước đó, ngày 19.9, lúc 4 giờ 30 phút, tại km61, Quốc lộ 1A, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tài xế Nguyễn Văn Lưu, điều khiển xe tour 29B-08350 bị đối tượng bịt mặt, đi xe máy ném đá vỡ kính hông trái rất nghiêm trọng. Tài xế Lưu đã gọi điện báo công an 113 Quảng Bình,sau đó công an 113 gọi điện thông báo trực ban công an huyện Quảng Trạch nhưng không hiểu sao sự việc không được xử lý. Cũng tại xã Quảng Đông, ngày 31.8 khi tài xế Nguyễn Văn Đức, lái xe tour 29B-60679 qua trạm kiểm dịch lúc 3 giờsáng, bị một đối tượng đi xe máy, bịt mặt ném đá gây hư hỏng nhiều ô kính của xe. Du khách rất hoảng loạn.

Ông Nguyễn Đức Tùng, đại diện hãng xe tour Hưng Long nhận định đây là nhóm côn đồ từng được thuê đánh đập các tài xế khi chở khách du lịch tham quan chùa Hoàng Phúc và nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp hồi cuối tháng 7.2018. Vì lý do cạnh tranh không lành mạnh nên họ thuê côn đồ hành xử manh động. Nhóm côn đồ này không lấy địa bàn huyện Lệ Thủy để tiếp tục ra tay mà “chuyển lửa” đến các địa bàn khác như huyện Quảng Ninh và Quảng Trạch để tránh nghi ngờ khoanh vùng của các cơ quan chức năng. Như vậy, hình ảnh du lịch Quảng Bình lại đang ảnh hưởng nặng hơn và tính mạng du khách đang ở mức báo động cao khi nhóm côn đồ này cố ý làm càn ở các địa bàn khác. Đại diện hãng xe tour cho rằng, cơ quan công an hình sự cấp tỉnh cần vào cuộc kịp thời nhằm đảo bảo an toàn cho du khách tối đa.

Liên quan đến việc loạt tài xế và du khách bị côn đồ tấn công tại huyện Lệ Thủy vào cuối tháng 7, UBND tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo cơ quan chức năng có biện pháp đảm bảo an toàn du lịch cho du khách. Một thời gian sau công an huyện Lệ Thủy khởi tố vụ án “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, vụ án hiện chưa có bị can nào bị khởi tố. Đại diện hãng xe du lịch Hưng Long cho biết chiến thuật đổi địa bàn phá xe bằng cách ném đá là rất manh động, cần nghiêm trị để đảm bảo an toàn cho du khách và hình ảnh du lịch Quảng Bình.

Hoàng Long
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ
7 giờ trước Sự kiện
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị tướng huyền thoại, thiên tài quân sự, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quảng Bình: Côn đồ đổi chiến thuật phá xe du lịch