Quảng Bình công bố nồng độ Crom ở 4 khu vực biển được phân tích đều dưới 0,009 mg/lít tức là thấp hơn một nửa so với tiêu chuẩn dùng để nuôi trồng thủy sản.

Quảng Bình công bố nồng độ kim loại nặng trong nước biển ở mức cho phép

Anh Tú | 01/05/2016, 04:51

Quảng Bình công bố nồng độ Crom ở 4 khu vực biển được phân tích đều dưới 0,009 mg/lít tức là thấp hơn một nửa so với tiêu chuẩn dùng để nuôi trồng thủy sản.

Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bìnhchỉ đạo Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường phối hợp với một số đơn vị kỹ thuật có năng lực ở khu vực miền Trung thực hiện quan trắc, phân tích nhằm đánh giá diễn biến chất lượng nước biển ven bờ của tỉnh Quảng Bình trước tình hình cá chết bất thường trên biển chưa rõ nguyên nhân trong thời gian qua.
Kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ được tổng hợp từ Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường Quảng Bình, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Thừa Thiên Huế, Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2 - Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, thực hiện tại 4 điểm quan trắc ngày 28.4.2016 gồm bãi tắm Vũng Chùa, bãi tắm Đá Nhảy, bãi tắm Nhật Lệ và bãi tắm Hải Ninh và so sánh với Quy chuẩn Việt Nam QCVN 10-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước biển phục vụ mục đích thể thao, giải trí dưới nước, nuôi trồng thủy sản, bảo vệ môi trường biển và các mục đích khác cho thấy, các mẫu nước được quan trắc, phân tích đều đạt Quy chuẩn và phù hợp với kết quả quan trắc, phân tích do Trung tâm Quan trắc môi trường - Tổng cục Môi trường thực hiện được công bố tại Công văn số 274/QTMT ngày 29.4.2016.

Đáng chú ý, nồng độ Crom đều dưới 0,009 mg/lít tức là thấp hơn một nửa so với tiêu chuẩn dùng để nuôi trồng thủy sản. Kết quả cụ thể như sau:

Trước đó, như báo điện tử Một Thế Giới đưa tin,Sở TN&MTtỉnh Hà Tĩnh cũngvừa tiến hành lấy mẫu đánh giá chất lượng nước biển tại 6 bãi tắm và khu du lịch trên địa bàn tỉnh. Sở khẳng định các thông số đều ở mức giới hạn cho phép.
Giám đốc Sở TN&MT Hà Tĩnh Võ Tá Đinh cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ TN&MT, đơn vị đã tiến hành lấy mẫu, đánh giá chất lượng nước biển tại 6 bãi tắm, khu du lịch trên địa bàn Hà Tĩnh.

Các điểm được lấy mẫu gồm: bãi tắm Xuân Hải (xã Thạch Bằng – Lộc Hà), bãi tắm Xuân Thành (Xuân Thành – Nghi Xuân), bãi tắm Thạch Hải (Thạch Hải – Thạch Hà), bãi tắm Thiên Cầm (thị trấn Thiên Cầm – Cẩm Xuyên), bãi tắm Kỳ Ninh (xã Kỳ Ninh, TX. Kỳ Anh) và bãi tắm Mũi Đao (xã Kỳ Nam, TX. Kỳ Anh).
Theo quy định tại hướng dẫn 271/QTMT ngày 28.4.2016, Trung tâm Quan trắc – Tổng cục Môi trường yêu cầu phân tích 12 thông số, bao gồm: nhiệt độ, pH, Oxy, hòa tan (DO), độ đục, chất rắn lơ lửng (TSS), Amoni (NH4+-N), Photphat PO43—P), mangan (Mn), Asen (As), sắt (Fe), Xyanua (CN), Coliform).
Kết quả phân tích của Sở TN&MT Hà Tĩnh cho thấy, các thông số đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 10-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển – vùng bãi biển tắm, thể thao dưới nước. Cụ thể như sau:

A.T

Ảnh: Bãi biển Nhật Lệ chiều 30.4
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL: Nhiều kênh rạch cạn kiệt nước, giao thông thủy gặp khó khăn
8 giờ trước Bảo vệ môi trường
Vào cuối năm 2023, Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam đã dự báo mực nước sông Cửu Long xuống thấp do mưa mùa kết thúc sớm và mùa mưa năm 2024 đến muộn hơn. ĐBSCL không chỉ bị hạn mặn, nắng nóng, thiếu nước canh tác nông nghiệp… mà giao thông đường thủy gặp nhiều khó khăn do mực nước kênh rạch xuống rất thấp.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quảng Bình công bố nồng độ kim loại nặng trong nước biển ở mức cho phép