Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với người đàn ông có hành vi khai thác trái phép trên sông Long Đại.

Quảng Bình lần đầu khởi tố bị can khai thác cát trái phép

Quang Cường | 11/05/2020, 21:50

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với người đàn ông có hành vi khai thác trái phép trên sông Long Đại.

Bị can vừa bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên là Đào Trọng Bằng (SN 1991), trú tại thôn Xuân Dục 1, xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình).

Theo cơ quan điều tra, vào tối 17.3, Đào Trọng Bằng thuê Đặng Xuân Ký (SN 1971) và Trần Đại Nghĩa (SN 1980) đều trú tại xã Xuân Ninh cùng đi khai thác cát ở lòng sông Long Đại.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Bằng điều khiển thuyền chở Ký và Nghĩa ra sông Long Đại thuộc địa phận thôn Xuân Dục 1, xã Xuân Ninh, để hút cát. Khi những người này khai thác được khoảng 8m3 cát từ lòng sông thì bị tổ tuần tra của Công an xã Xuân Ninh phát hiện, bắt quả tang.

Làm việc với lực lượng chức năng, Bằng không xuất trình được giấy tờ, thủ tục liên quan đến việc được cấp phép khai thác tài nguyên khoáng sản; vị trí khai thác không được cấp có thẩm quyền cho phép khai thác. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm và tạm giữ phương tiện cùng số cát trên thuyền để lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Đào Trọng Bằng tại cơ quan điều tra

Điều tra mở rộng về nhân thân kẻ vi phạm, cơ quan công an xác định vào tháng 4.2019, Đào Trọng Bằng từng bị Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Bình bắt quả tang sử dụng thuyền máy hút cát trái phép trên tuyến sông Long Đại, đoạn giáp ranh xã Xuân Ninh và xã Trường Xuân (huyện Quảng Ninh).

Trong vụ vi phạm này, Bằng đã bị xử phạt hành chính 2.000.000 đồng về hành vi khai thác khoáng sản mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, quy định tại điểm a, khoản 1, điều 44, Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 3.4.2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Đây là vụ việc đầu tiên mà Công an tỉnh Quảng Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Bình Hà
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quảng Bình lần đầu khởi tố bị can khai thác cát trái phép