Tối 11.5, thông tin từ chính quyền huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết một trận lốc xoáy xảy ra trên địa bàn nhiều xã thuộc huyện này làm hơn 150 ngôi nhà dân bị tốc mái, nhiều hoa màu bị hư hỏng.

Hà Tĩnh: Lốc xoáy làm tốc mái hơn 150 nhà dân ở huyện miền núi

Quang Cường | 11/05/2020, 21:47

Tối 11.5, thông tin từ chính quyền huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết một trận lốc xoáy xảy ra trên địa bàn nhiều xã thuộc huyện này làm hơn 150 ngôi nhà dân bị tốc mái, nhiều hoa màu bị hư hỏng.

>> Lốc xoáy làm tốc mái hàng trăm ngôi nhà ở Nghệ An

Theo đó, trận lốc xoáy xảy ra vào chiều nay 11.5 trên địa bàn các xã Hương Xuân, Hương Long, Phú Gia, Phú Phong và Hương Thủy (huyện Hương Khê) làm nhiều ngôi nhà dân bị tốc mái, nhiều hoa màu bị hư hỏng.

Theo ông Trịnh Xuân Thắng, Chủ tịch UBND xã Hương Xuân, trận lốc xoáy có sức gió rất lớn làm tốc mái hơn 150nhà dân ở 6 thôn thuộc xã này. Trong số này có nhiều nhà bị tốc mái hoàn toàn.

Sau khi trận lốc đi qua, UBND huyện Hương Khê đã cùng với chính quyền xã đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Những gia đình bị thiệt hại nặng được ưu tiên giúp đỡ khắc phục trước để họ có chỗ ở trong đêm nay.

UBND huyện Hương Khê cũng thông tintrận lốc xoáy còn làm đổ nhiều diện tích lúa, ngô tại các xã Hương Xuân, Hương Long, Phú Gia, Phú Phong và Hương Thủy.

Một số hình ảnh thiệt hại sau trận lốc xoáy chiều nay tại huyện Hương Khê:

Quang Cường
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Tĩnh: Lốc xoáy làm tốc mái hơn 150 nhà dân ở huyện miền núi