Từ đêm 9.10 đến sáng 10.10, địa bàn tỉnh Quảng Bình có mưa lớn, nước lũ dâng lên gây ngập nhiều đoạn đường khiến nhiều bản làng ở các huyện miền núi bị chia cắt.

Quảng Bình: Mưa lớn khiến nhiều bản làng bị chia cắt

Quang Cường | 10/10/2022, 15:26

Từ đêm 9.10 đến sáng 10.10, địa bàn tỉnh Quảng Bình có mưa lớn, nước lũ dâng lên gây ngập nhiều đoạn đường khiến nhiều bản làng ở các huyện miền núi bị chia cắt.

Trưa 10.10, thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình cho biết, mưa to khiến nhiều tuyến đường tại các huyện miền núi bị ngập sâu, sạt lở gây ách tắc giao thông.

Đường Hồ Chí Minh nhánh tây (đoạn qua xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy) bị sạt lở với chiều dài khoảng 10 m, có khoảng 30 m3 đất đá chắn đường. Tại KM35 quốc lộ 9C cây đổ chắn ngang đường. Hiện giao thông trên quốc lộ 9C, đường Hồ Chí Minh nhánh tây đang bị tắc, người và phương tiện không qua lại được.

ngap-lut-qbc.jpg
Nhiều tuyến đường vào các bản làng ở miền núi bị nước lũ dâng lên và chảy xiết, người và phương tiện không thể qua lại.

Tại huyện Minh Hóa, mực nước tại ngầm Ka Ai, Ka Định của xã Dân Hóa dâng cao từ 0,8 - 1 m, gây chia cắt cục bộ bản Hà Nôông, Tà Rà, Ka Ai. Các ngầm (đoạn đường được thiết kế thấp để nước lũ tràn qua tự do - PV) trên tuyến đường vào một số bản của xã Trọng Hóa nước đang chảy xiết gây xói lở một số điểm, người dân và phương tiện không thể lưu thông.

Tại huyện Bố Trạch, nước tại suối vào bản Cồn Roàng dâng cao khoảng 1,5 m; tại ngầm qua bản Cà Roòng 1 ngập sâu khoảng 1 m; ngầm qua bản Khe Rung ngập sâu khoảng 0,8 m. Đường 20 tại khu vực KM12 Trạ Ang nước ngập khoảng 1,7 m; tại ngầm KM23 bị ngập cục bộ khoảng 1 m; khu vực KM37 đường bị sạt lở không thể qua lại.

ngap-lut-qbb.jpg
Lực lượng chức năng treo biển cảnh báo và trực chốt ở các điểm bị ngập để ngăn người dân qua lại trong tình huống nguy hiểm.

Tại huyện Quảng Ninh, nước sông suối bắt đầu dâng cao trên địa bàn xã Trường Sơn. Đường vào các bản Ploãng, Zìn zìn, Dóc Mây, Trung Sơn bị ngập; phía bắc cầu 123 đường Hồ Chí Minh có 1 điểm sạt lở dài khoảng 10 m, phương tiện không qua lại được.

Hiện các đơn vị thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình đã triển khai 28 tổ tăng cường các địa bàn để phối hợp với địa phương ứng phó mưa lũ đang diễn biến phức tạp.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Khánh thành và khai thác cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, Diễn Châu – Bãi Vọt
Chiều 28.4, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND các tỉnh Ninh Thuận, Nghệ An, Hà Tĩnh tổ chức lễ khánh thành Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và thông xe đưa vào khai thác dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quảng Bình: Mưa lớn khiến nhiều bản làng bị chia cắt