Trước giờ bão số 4 với tên gọi Podul đổ bộ vào đất liền, đến 23 giờ 30 khuya ngày 29/9, hàng chục công nhân vẫn đang gấp rút tháo dỡ các bảng quảng cáo, cùng dàn đèn trang trí trên các trục đường tại thành phố Đồng Hới, Quảng Bình để tránh nguy cơ bị gió lớn quật ngã.

Quảng Bình trắng đêm lo chống bão Podul

Quế Sơn | 30/08/2019, 06:24

Trước giờ bão số 4 với tên gọi Podul đổ bộ vào đất liền, đến 23 giờ 30 khuya ngày 29/9, hàng chục công nhân vẫn đang gấp rút tháo dỡ các bảng quảng cáo, cùng dàn đèn trang trí trên các trục đường tại thành phố Đồng Hới, Quảng Bình để tránh nguy cơ bị gió lớn quật ngã.

Theo thông tin từ trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vào lúc 23 giờ tối ngày 29/9 ở trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; Hòn Ngư có gió cấp 7, giật cấp 9.Vị trí tâm bãokhoảng 17,5 độ Vĩ Bắc ; 107,2 độ Kinh Đông ngay trên vùng biển các tỉnh Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị.

Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng hướng Tây, tốc độ khoảng 20km/h, khoảng 1-3 giờ ngày 30/8 sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11 sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

0 giờ 30 ngày 30/8 gió giật mỗi lúc càng mạnh hơn tại TP Đồng Hới - Ảnh: Q.S

Được dự đoán sẽ nằm trong vùng tâm bão đi qua, ngày 29/9 UBND tỉnh Quảng Bình đã phát công điện khẩn yêu cầu các địa phương, các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp chống bão, nhằm giảm thiểu thiệt hại, đồng thời yêu cầu sở GTVT phối hợp với công an tỉnh đảm bảo anh toàn giao thông trên các tuyến đường lúc bão vào đất liền.

Cùng với đó, yêu cầu sở GĐ&ĐT yêu cầucác trường học chủ động cho học sinh nghỉ học trong thời gian mưa bão diễn ra, đồng thời tổ chức chằng chống trường học, các công trình đang thi công…Sở công thương đảm bảo đầy đủ lương thực phục vụ người dân khi có yêu cầu, đặc biệt tại những khu vực có khả năng bị chia cắt.

Tâm bão Podul đang hướng vào tỉnh Quảng Bình

Theo báo cáo của ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình, trong ngày 29/8 có 3 tàu đang gặp sự cố trên biển chưa thể đến nơi an toàn. Cụ thể, lúc 10h ngày 29/8 Ban CH PCTT-TKCN Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình báo cáo tàu QB91124TS/14 lao động bị hỏng máy tại tọa độ 17052’N-107056’E (cách Đông Đông Bắc cửa Nhật Lệ 40 hải lý) tấn số liên lạc 7103 KHz.

Lúc 13h ngày 29/8 tàu QB 98218TS có 18 lao động (chủ tàu là ông Nguyễn Ngọc Hải, ở phường Quảng Phúc, TX BA Đồn tỉnh Quảng Bình) đang trên đường vào bờ tránh bão thi cháy mô tơ, hiện nước đang vào tại tọa độ 16026’N-108029’E (cách Đà Nẵng 26 hải lý về phía Đông Bắc) điều kiện sóng gió cấp 7,8.

Lúc 14h10’ngày 29/8 Đài thông tin duyên hải Đà Nẵng báo tàu cá QB 98799TS/02 người bị ngập nước tại tọa độ 16019’N-108027’E yêu cầu trợ giúp khẩn cấp.

Quế Sơn
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quảng Bình trắng đêm lo chống bão Podul